14/12/2015 09:00 GMT+7

Sẽ xử dân sự nghi án đánh tráo tờ vé số độc đắc

K.NAM - NG.TRIỀU
K.NAM - NG.TRIỀU

TT - Sau khi vụ án lừa đảo trong nghi án đánh tráo tờ vé số độc đắc 1,5 tỉ đồng bị đình chỉ điều tra, TAND TP Rạch giá cho biết sẽ xét xử vụ tranh chấp dân sự giữa hai bên.

Đại lý vé số Triều Phát tại TP Rạch Giá, Kiên Giang - Ảnh: K.Nam
Đại lý vé số Triều Phát tại TP Rạch Giá, Kiên Giang - Ảnh: K.Nam

Liên quan vụ bà Nguyễn Thị Tuyết (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) khởi kiện đòi đại lý vé số Triều Phát phải trả 1,5 tỉ đồng tiền trúng thưởng giải độc đắc cho mình, thẩm phán Huỳnh Thị Út Mẫn - TAND TP Rạch Giá - cho biết sẽ đưa ra xét xử.

Trước đó tháng 7-2011, bà Tuyết cùng một số người thân trong gia đình mang tờ vé số kiến thiết có dãy số 938368 ký hiệu AG-7K3, do Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh An Giang phát hành (mở thưởng ngày 21-7-2011), đến đại lý vé số Triều Phát đổi giải trúng đặc biệt trị giá 1,5 tỉ đồng.

Sau khi kiểm tra bằng mắt thường và soi qua máy soi tiền giả hai lần, ông Ngô Xương Phúc - chủ đại lý vé số Triều Phát - xác định vé trúng giải đặc biệt và thỏa thuận với phía bà Tuyết về việc nhận thưởng bằng vàng và tiền mặt.

Ông Phúc ghi số chứng minh nhân dân, họ tên người trúng thưởng rồi đưa lại tờ vé số cho phía bà Tuyết ký tên lên mặt sau.

Tiếp đó, ông Phúc đưa cho người cháu tên Ngô Xuân Bình tờ vé số đã có chữ ký của bà Tuyết để xem lại thì người cháu cho rằng đây là tờ vé số có sự cắt dán nên từ chối trả thưởng. Hai bên cãi nhau, gia đình ông Phúc điện báo cảnh sát 113 đến can thiệp.

Sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Các cơ quan chức năng của TP Rạch Giá cũng bác đơn khiếu nại đòi khởi tố vụ án của bà Tuyết. Cuối cùng bà Tuyết khởi kiện dân sự.

Sau khi thụ lý vụ kiện, TAND TP Rạch Giá đã trưng cầu giám định băng ghi hình và được Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận tờ vé số phía đại lý nhận của bà Tuyết và tờ vé số đại lý Triều Phát đưa lại cho phía bà Tuyết ký tên vào (tờ vé giả) không phải là một.

Tiếp đó, TAND TP Rạch Giá tạm đình chỉ vụ kiện dân sự và ngày 15-11-2013, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại đại lý vé số Triều Phát.

Tuy nhiên, vụ án bị đình chỉ sau 16 tháng điều tra do không xác định được bị can.

Thẩm phán Huỳnh Thị Út Mẫn thừa nhận vụ việc kéo dài từ năm 2011 đến nay đã hơn bốn năm chưa giải quyết xong do nhiều nguyên nhân khách quan, song trừ hết khoảng thời gian ách tắc vì khách quan ra thì vụ việc vẫn quá hạn giải quyết so với luật định.

Bà Mẫn cho biết thêm tòa đã tống đạt thông báo về phiên hòa giải bằng cả đường bưu điện và cử thư ký trực tiếp gặp chủ đại lý vé số Triều Phát, nhưng ông Ngô Xương Phúc cương quyết không nhận thông báo.

Bà Tuyết chỉ cần nhận đủ số tiền trúng giải theo quy định

Trong phiên triệu tập các bên liên quan tới hòa giải gần đây nhất vào ngày 9-12, thẩm phán Huỳnh Thị Út Mẫn cho biết sẽ sớm đưa vụ việc ra xét xử.

Theo thẩm phán Mẫn, phía bà Tuyết không có yêu cầu gì thêm, chỉ yêu cầu đại lý vé số Triều Phát phải trả đủ số tiền trúng giải đặc biệt (sau khi trừ thuế) theo quy định.

Bà Tuyết cũng đã xác nhận yêu cầu này khi tiếp xúc với Tuổi Trẻ. Theo bà Tuyết, sau hơn bốn năm theo đuổi vụ việc, gia cảnh của bà gần như khánh kiệt, nợ nần chồng chất do hàng chục lần mang đơn đi cầu cứu khắp nơi.

K.NAM - NG.TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên