Tag: Saigon Petro

Gas đảo chiều tăng 20.000 - 21.000 đồng bình 12kg

TTO - Sau sáu tháng liên tiếp giảm giá, giá gas đã đảo chiều tăng từ ngày 1-11 với mức tăng 20.000 - 21.000 đồng mỗi bình 12kg. Đáng chú ý, mức tăng cao này có tác động của việc tăng tỉ giá USD.

Vụ 'tước giấy phép 5 doanh nghiệp xăng dầu': Hàng ngàn cây xăng đóng cửa?

TTO - Nhiều lo ngại nếu mức xử phạt tước giấy phép với Saigon Petro có cả phần phân phối thì khoảng 1.000 cây xăng của hệ thống này sẽ dừng bán. Vấn đề là nhận quyết định xử phạt của Bộ Công Thương mà doanh nghiệp vẫn không rõ mức độ phạt thế nào.

5 doanh nghiệp xăng dầu bị rút phép lớn cỡ nào, ảnh hưởng ra sao đến nguồn cung?

TTO - Mặc dù việc tước giấy phép là hình phạt bổ sung nhưng lại là đòn "giáng" nặng với doanh nghiệp và có thể ảnh hưởng tới cung cầu thị trường xăng dầu trong thời gian tới, khi các doanh nghiệp bị rút giấy phép có thị phần và quy mô lớn ở miền Nam.

Rút phép xăng dầu: Thanh tra bộ nói 'làm đúng luật', doanh nghiệp kêu 'thiếu thuyết phục'

TTO - Cùng với kiến nghị của Saigon Petro, một số doanh nghiệp trong nhóm 5 doanh nghiệp vừa bị tước giấy phép cũng có đơn kiến nghị tới Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Công Thương về quyết định xử phạt của cơ quan thanh tra.

Saigon Petro nói gì trước thông tin bị tước giấy phép?

TTO - Nếu Saigon Petro bị tước giấy phép, hệ thống phân phối của Saigon Petro bị mất nguồn cung trên 50.000m³/tháng và trên 1.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối có thể đóng cửa, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn cung thị trường.

Vụ 'khát' xăng lan đến TP.HCM: Doanh nghiệp cam kết đảm bảo nguồn cung

TTO - Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu ở TP.HCM cho hay việc một số đại lý xăng dầu chỉ bán cho người tiêu dùng theo định mức 30.000 đồng/xe máy chỉ là thiểu số, doanh nghiệp vẫn đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho hệ thống.

Gas tăng mạnh 42.000 đồng, mỗi bình gas giá 'kỷ lục': hơn 460.000 đồng

TTO - Lần thứ 5 liên tiếp giá gas tăng mạnh, lên đến 42.000 đồng/bình 12kg khiến mỗi bình gas có giá từ 460.000 đồng đến trên 500.000 đồng, mức tăng này áp dụng từ ngày 1-10.

Ai bán xăng E5, ai xài xăng A95?

TTO - Bộ Công thương cho biết 4 tháng đầu năm tỉ lệ tiêu thụ xăng E5 đạt 42% nhưng nhiều người tiêu dùng lại chuộng xăng A95? Vậy ai bán xăng E5, ai xài xăng A95?

Bộ Công Thương bác đề xuất cho 'hồi sinh' xăng A92

TTO - Bộ Công Thương bác đề xuất cho bán lại xăng A92 của Saigon Petro và đề nghị công ty này tránh gây dư luận không tốt về chủ trương dùng xăng E5.

Có nên cho dùng lại xăng A92 đã bị khai tử?

TTO - Saigon Petro muốn quay lại bán xăng A92, sản phẩm đã bị khai tử và thay thế bằng xăng E5. Trên thực tế, thị trường đang chuộng xăng A95 và chê xăng sinh học?