21/03/2017 22:41 GMT+7

Sai sót trong đề thi thử toàn thành phố Hà Nội

V.HÀ
V.HÀ

TTO - Để chuẩn bị cho học sinh bước vào kì thi THPT quốc gia với nhiều điểm mới, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức một kì khảo sát với hình thức tương tự như cách thức thi THPT quốc gia với 5 bài thi, trong đó có 4 bài thi trắc nghiệm.

Nhưng ngay ở đề thi toán đã xảy ra sai sót. Một câu hỏi trong đề thi toán mà 4 phương án đều không phải đáp án đúng.

Ngày 21-3, trao đổi với báo chí, ông Phạm Hữu Hoan, trưởng Phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD-ĐT Hà Nội, thừa nhận sai sót này là ở khâu kỹ thuật làm đề. "Thay mặt ban đề thi, chúng tôi xin nhận trách nhiệm và trách nhiệm cá nhân và sẽ có giải trình với ban giám đốc” - ông Hoan nói.

Giải quyết sự cố sai sót này, ông Hoan cho biết sẽ báo cáo ban giám đốc Sở giải quyết theo hướng cộng 0,2 điểm đối với tất cả bài thi của học sinh (tương ứng với số điểm của 1 câu trắc nghiệm).

Tuy nhiên, theo lãnh đạo sở GD-ĐT Hà Nội, kết quả của đợt khảo sát này không bắt buộc sử dụng tính điểm học tập của học sinh lớp 12. Mục đích chính của kì khảo sát để học sinh tập dượt và các cơ sở giáo dục cũng làm quen với cách thức tổ chức thi theo quy định của kì thi năm nay.

V.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên