27/09/2016 19:10 GMT+7

TP.HCM lại mưa lớn, 11 tuyến đường ngập nặng

Q.ĐỊNH - N.C.THÀNH - T.THẮNG - Đ.PHÚ - H.KHOA
Q.ĐỊNH - N.C.THÀNH - T.THẮNG - Đ.PHÚ - H.KHOA

TTO - Chưa hoàn hồn sau trận mưa như thác lũ chiều 26-9, chiều 27-9, một cơn mưa lớn kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ khiến nhiều tuyến đường tại Sài Gòn lại ngập nặng.

Người phụ nữ đang cố hết sức đẩy chiếc xe chết máy qua đường Lương Định Của (Q. 2, TP.HCM) - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Người phụ nữ đang cố hết sức đẩy chiếc xe chết máy qua đường Lương Định Của (Q. 2, TP.HCM) - Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Theo Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước đô thị TP.HCM, trận mưa chiều tối 27-9 đã làm ngập 11 tuyến đường tại TP.HCM. Theo báo cáo nhanh của công ty trên, lượng mưa đo được tại trạm Phước Long: 83,4mm (Q.9), Thanh Đa: 58.6mm, (Q.Bình Thạnh), Cầu Bông: 49,7mm (Q.1)…

Các tuyến đường ngập gồm: Kha Vạn Cân (Q.Thủ Đức), Phan Huy Ích, Cây Trâm, Lê Đức Thọ (Q.Gò Vấp), Nguyễn Văn Quá (Q.12)…

Đến 20g cùng ngày, trời vẫn đổ mưa, Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước đô thị TP vẫn đang cập nhật các điểm ngập.

Theo ghi nhận, cơn mưa lớn đã khiến nước từ dưới cống tràn lên gây ngập ở một số nhà dân trên đường Kha Vạn Cân, Q.Thủ Đức.

Tại số nhà 429 đường Kha Vạn Cân, nước tràn vào gây ngập 7 phòng trọ. Tại đường số 48, P.Hiệp Bình Chánh, mưa gây ngập một đoạn dài khoảng 1km, sâu 30 đến 40cm làm một số xe chết máy…

Một xe máy phải đẩy qua đoạn đường ngập trên đường Đinh Tiên Hoàng, Q. Bình Thạnh, TP.HCM tối 27-9 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Một xe máy phải đẩy qua đoạn đường ngập trên đường Đinh Tiên Hoàng, Q. Bình Thạnh, TP.HCM tối 27-9 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đường Đinh Tiên Hoàng đoạn qua Q. Bình Thạnh, TP.HCM bị ngập khá sâu trong cơn mưa chiều tối nay 27-9. Người dân phải vất vả di chuyển qua một đoạn đường ngắn.

Cảnh sát giao thông đang tích cực điều tiết giao thông trên đường Phan Đăng Lưu, đoạn giao với Nơ Trang Long và Đinh Tiên Hoàng cùng với Phan Đăng Lưu.

Một xe máy chạy bắn tung nước trên đoạn đường ngập trên đường Đinh Tiên Hoàng, Q. Bình Thạnh, TP.HCM tối 27-9 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Một xe máy chạy bắn tung nước trên đoạn đường ngập trên đường Đinh Tiên Hoàng, Q. Bình Thạnh, TP.HCM tối 27-9 - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Tất tả về nhà trong mưa (ảnh chụp trên đường Trương Định, Q.3, TP.HCM chiều 27-9) - Ảnh : NGUYỄN CÔNG THÀNH
Tất tả về nhà dưới cơn mưa lớn. Ảnh chụp trên đường Trương Định, Q.3, TP.HCM - Ảnh : NGUYỄN CÔNG THÀNH

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Bình Thạnh, TP.HCM cũng bị ngập khá sâu, nhiều xe máy bị ngập gần nửa bánh xe. Đoạn đường này cũng bị kẹt xe cục bộ.

Kẹt xe trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh -  Ảnh: QUANG ĐỊNH
Kẹt xe trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Ngập trên đường Xo Viết Nghệ Tĩnh . Ảnh: QUANG ĐỊNH
Nước ngập trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Một cậu bé bơi trong dòng nước ngập trong cơn mưa chiều 27-9 trước nhà trên đường Lương Định Của, quận 2, TP.HCM - Ảnh: THUẬN THẮNG
Xe chết máy trên đường Lương Định Của, quận 2, TP.HCM - Ảnh: THUẬN THẮNG
Hì hục đẩy xe chết máy trong dòng nước ngập trên đường Lương Định Của, quận 2, TP.HCM - Ảnh: THUẬN THẮNG
Một nhóm thanh niên đứng chờ xe chết máy khi qua đoạn ngập để đẩy lấy tiền công - Ảnh: THUẬN THẮNG
Một nhóm thanh niên đứng chờ đẩy xe chết máy khi qua đoạn ngập để đẩy lấy tiền công - Ảnh: THUẬN THẮNG
Nước ngập nửa bánh xe hơi trên đường Lương Định Của, quận 2, TP.HCM - Ảnh: THUẬN THẮNG

Tại chân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh), nước ngập nửa mét khiến nhiều xe máy phải dắt bộ.

Nước ngập, xe chết máy, dịch vụ đẩy xe thuê xuất hiện. Một số thanh niên tại đây dầm mưa ra đẩy xe và giá mỗi lần đẩy qua đoạn đường ngập là 20.000 đồng.

Nhiều chị em phụ nữ tay lái yếu đành chấp nhận nhờ họ đẩy xe qua đoạn nước ngập. Cứ 20.000 đồng cho khoảng 15-20 mét đẩy xe.

Nhiều chị em phụ nữ tay lái yếu phải nhờ đến sự hỗ trợ của nhóm đẩy xe thuê - Ảnh: DUYÊN PHAN
Nhiều chị em phụ nữ tay lái yếu phải nhờ đến sự hỗ trợ của nhóm đẩy xe thuê - Ảnh: DUYÊN PHAN
Một người phụ nữ vất vả dắt xe qua đường Lương Định Của (Q. 2, TP.HCM) - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Một người phụ nữ vất vả dắt xe qua đường Lương Định Của (Q. 2, TP.HCM) - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Một người chạy xe máy đến giữa đường thì bị chết máy - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Một người chạy xe máy đến giữa đường thì bị chết máy - Ảnh: NGỌC DƯƠNG
Một xe cứu hộ giao thông có mặt kéo xe ô tô ra khỏi đoạn ngập - Ảnh: HỮU KHOA
Một xe cứu hộ giao thông có mặt kéo ô tô ra khỏi đoạn ngập trên đường Lương Định Của, quận 2, TP.HCM - Ảnh: HỮU KHOA
Xe ô tô chết máy trên đường Lương Định Của, Q.2 - Ảnh: HỮU KHOA
Một ôtô chết máy trên đường Lương Định Của, Q.2, TP.HCM - Ảnh: HỮU KHOA
Hai phụ nữ vất vả trên đường về - Ảnh: HỮU KHOA
Hai phụ nữ làm công nhân xây dựng tại công trình ở Thủ Thiêm vất vả lội nước ngập tại đoạn đường Lương Định Của giao với đường Trần Não, Q.2, TP.HCM về nhà - Ảnh: HỮU KHOA

>>Thấy dân lội nước bơ phờ, hỏi ông chống ngập có ngờ được không?

Q.ĐỊNH - N.C.THÀNH - T.THẮNG - Đ.PHÚ - H.KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên