08/11/2016 09:06 GMT+7

Sabeco sẽ nộp gần 2.500 tỉ đồng tiền thuế bị truy thu

  TRẦN VŨ NGHI
TRẦN VŨ NGHI

TTO - Tổng công ty CP Bia rượu nước giải khát Sài Gòn đã có văn bản đề cập việc sẽ đề nghị cổ đông để nộp 2479 tỷ tiền thuế vừa bị Thanh tra Chính phủ yêu cầu truy thu.

Sabeco đang đứng trước việc bị truy thu hơn 2479 tỷ đồng tiền thuế. Trong ảnh: Công ty Bia Sài Gòn tại số 187, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 12, Q.5, TP.HCM  - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Sabeco đang đứng trước việc bị truy thu hơn 2479 tỷ đồng tiền thuế. Trong ảnh: Công ty Bia Sài Gòn tại số 187, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 12, Q.5, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, bộ phận quản lý vốn nhà nước tại Tổng công ty CP Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã có công văn gửi Bộ Công thương với nội dung xin được phép “kiến nghị với cổ đông Sabeco xử lý nộp toàn bộ số thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) bổ sung giai đoạn 2010-2014 theo nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ, với số tiền hơn 2.479 tỉ đồng”.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Sabeco xác nhận thông tin trên, đồng thời khẳng định “tinh thần là sẽ thực hiện đúng kết luận của Thanh tra Chính phủ”.

Trước đó, trong kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thoát thu ngân sách nhà nước của Cục Thuế TP.HCM, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị “Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế và Cục Thuế TP.HCM truy thu hơn 2.479 tỉ đồng tiền thuế TTĐB phát sinh, phát hiện qua thanh tra từ năm 2010-2014”.

Được biết trong năm 2015, Sabeco cũng đã bị Kiểm toán Nhà nước kiến nghị truy thu thuế TTĐB của năm 2013 với số tiền gần 409 tỉ đồng.

TRẦN VŨ NGHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên