03/06/2016 14:32 GMT+7

Sà lan tông ghe đang đậu, 2 mẹ con chết thảm

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Khoảng 4g sáng 3-6, trên đoạn sông Hậu thuộc khu vực ấp Bình Tây 1, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, An Giang xảy ra vụ tai nạn đường thủy làm 2 mẹ con chết thảm.

Ngành chức năng khám hiện trường - Ảnh: Bửu Đấu

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, chiếc sà lan do Lê Thanh Cường, 33 tuổi, ở xã Long Hòa, huyện Phú Tân, An Giang điều khiển từ hướng Châu Đốc đi Long Xuyên, đến khu vực trên thì va chạm ghe chở lúa thuê của anh Phạm Văn Tâm ở xã Hòa An, huyện Chợ Mới, An Giang đang đậu trên sông Hậu.

Cú tông trực diện ngay mũi ghe khiến chị Lưu Thị Mỹ Hạnh, 31 tuổi và bé Phạm Thị Nhí, 5 tuổi (vợ và con anh Tâm) tử vong.

Chị Hạnh tử nạn ngay trên ghe, bé Nhí bị hất văng xuống sông Hậu. Khoảng 5g sáng cùng ngày mới vớt được thi thể bé Nhí. Anh Tâm và đứa con nhỏ 3 tuổi may mắn thoát nạn.

Tài công Lê Thanh Cường cho biết tai nạn xảy ra do ghe anh Tâm đậu ngủ nhưng không để đèn báo hiệu.

Cuối giờ chiều 3-6, Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Tân, An Giang cùng với Đội pháp y tỉnh đã hoàn tất xong việc khám nghiệm tử thi và kết luận chị Hạnh tử vong do gãy cột sống và đứt phế quản, còn bé Ý chết do ngạt nước.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên