17/08/2016 15:22 GMT+7

Rừng cháy lớn, California sơ tán hơn 82.000 người

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Thống đốc bang California phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp  và ra lệnh sơ tán hơn 82.000 người vì một đám cháy đang lan rộng nhanh chóng ở phía đông Los Angeles.

Một máy bay thả chất làm chậm cháy xuống đám cháy Blue Cut ở Lytle Creek, California - Ảnh: AFP
Một máy bay thả chất làm chậm cháy xuống đám cháy Blue Cut ở Lytle Creek, California - Ảnh: AFP

Cổng thông tin Inciweb cho biết có khoảng 34.500 tòa nhà có nguy cơ bị đám cháy này thiêu rụi.

Hãng tin AFP khẳng định ngày 16-8 thống đốc Jerry Brown đã ban bố tình trạng khẩn cấp bang đối với hạt San Bernardino, cách Los Angeles khoảng 100 km về phía đông. Hạt này là nơi đám cháy mang tên Blue Cut đang lây lan nhanh chóng.

Inciweb cho biết đám cháy bắt đầu khoảng 10g30 ngày 16-8 (0g30 ngày 17-8 giờ Việt Nam) và đã dọn sạch một vùng hơn 3.600 hecta.

Đám cháy nhanh chóng đe dọa an toàn cho các tòa nhà và giao thông đường sắt, buộc 82.640 người phải di tản.

Ít nhất 2 lính cứu hỏa bị thương nhẹ khi tham gia trong đội gồm 700 lính cứu hỏa khác có trách nhiệm kiểm soát và tìm cách dập tắt đám cháy Blue Cut.

California đang trong năm thứ năm của một đợt hạn hán kỉ lục và nắng nóng cực đoan.

Mùa cháy rừng vẫn đang hoành hành tại bang này và một đám cháy khác mang tên Clayton vẫn đang hoành hành cách San Francisco khoảng 160 km về phía bắc kể từ cuối tuần qua.

Clayton đã thiêu rụi một vùng rộng hơn 1.600 hecta bất chấp cuộc chiến không ngừng nghỉ của khoảng 1.700 lính cứu hỏa.

Cho đến nay, theo trang mạng Cal Fire, lực lượng cứu hỏa chỉ mới kiểm soát được 35% đám cháy trong khi Clayton tiếp tục di chuyển về hướng bắc sau khi gây hư hại cho hơn 175 tòa nhà.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên