03/05/2013 17:11 GMT+7

Rửa tay để bảo vệ sự sống

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TTO - Ngày 3-5, Hội Điều dưỡng Việt Nam, Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn miền Trung và Bệnh viện Trung ương Huế phát động chiến dịch “Bảo vệ sự sống: Hãy rửa tay” theo lời kêu gọi của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Theo ông Phạm Đức Mục - chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam, hiện đã có 15.596 bệnh viện ở 164 nước trên thế giới ký cam kết thực hiện chiến dịch “Bảo vệ sự sống: Hãy rửa tay”, trong đó Việt Nam có 66 bệnh viện tham gia ký cam kết.

Ông Mục cho biết bàn tay của cán bộ y tế là vật trung gian rất dễ gây nhiễm khuẩn dẫn đến tai biến cho bệnh nhân, do đó rửa tay là “thuốc kháng sinh” tốt nhất để giảm nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế. Hiện nhiều cán bộ y tế vẫn coi nhẹ việc vệ sinh bàn tay hoặc rửa tay không đúng quy cách, dẫn đến nguy cơ nhiễm khuẩn cao.

Ở Việt Nam, nhiễm khuẩn bệnh viện chiếm 5-10% ở các ca phẫu thuật, thủ thuật; nhân viên y tế chịu nhiều áp lực nên dễ dẫn đến sai sót. Nhiễm khuẩn bệnh viện dẫn tới nguy cơ tăng biến chứng, tăng tỉ lệ tử vong, tăng số ngày điều trị, tăng khả năng kháng thuốc của vi khuẩn và tăng giá thành điều trị.

Ông Mục cho hay theo yêu cầu tuân thủ vệ sinh bàn tay của WHO thì cán bộ y tế phải thực hiện 40-70 lần rửa tay/ngày. Tuy nhiên, chưa có nước nào đạt được tiêu chuẩn này. Hiện trung bình thế giới chỉ đạt được 37%, do đó bệnh nhân vẫn phải gánh chịu nguy cơ lây truyền bệnh từ bàn tay.

NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên