25/06/2013 21:19 GMT+7

Rủ rê qua internet đi cướp, giết tài xế xe ôm, nhận án tử hình

 C.MAI
 C.MAI

TTO - Ngày 25-6, TAND TP.HCM đã tổ chức xét xử lưu động vụ án cướp xe ôm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Quân (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình) mức án tử hình về hai tội “giết người”, “cướp tài sản”.

hzw8183t.jpgPhóng to

Băng cướp xe ôm trước tòa (từ trái qua: Xuân, Quân và Phương)

Hai đồng phạm của Quân là Trần Hoài Phương (19 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) lãnh án 6 năm tù và Nguyễn Thị Thanh Xuân (18 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) lãnh 3 năm tù cùng về tội “cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, Quân và Xuân quen biết với nhau qua mạng Internet. Do cần tiền tiêu xài, Quân rủ Xuân đi cướp. Xuân đồng ý và rủ thêm bạn trai là Phương cùng tham gia.

Cả ba chuẩn bị găng tay, dao, chanh, ớt bột để gây án với thỏa thuận Quân, Phương sẽ hưởng mỗi người 4/10, Xuân 2/10 tài sản cướp được. Trong nhiều ngày, cả ba bị cáo cùng rảo trên đường, lên kế hoạch nhắm vào các phụ nữ đi một mình đêm khuya để cướp tài sản hoặc vào các tiệm bán điện thoại di động vờ hỏi mua điện thoại để cướp nhưng chưa thực hiện được.

Rạng sáng 13-5-2012, Phương chở Quân đi lang thang ngoài đường tìm người chạy xe ôm để cướp. Thấy anh Đặng Chánh Trung (chạy xe ôm) đang chờ khách ở giao lộ Trường Chinh - Chế Lan Viên (quận Tân Phú), Quân đến thuê anh Trung chở đến Khu công nghiệp Tân Bình.

Khi anh Trung chở Quân đến đầu hẻm 71 Chế Lan Viên, Quân kêu anh Trung dừng xe và bất ngờ rút dao kề vào cổ, đe dọa anh Trung để cướp tài sản. Anh Trung chống cự, nắm tay Quân vật mạnh làm cả hai ngã xuống đường. Trong lúc giằng co, Quân đã đâm nạn nhân tử vong nên sợ quá bỏ chạy, gọi điện cho Phương đến đón mà không kịp lấy tài sản.

 C.MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên