12/08/2007 16:19 GMT+7

Rolling Stones biểu diễn ở Thụy Sĩ

TRẦN LƯƠNG CÔNG KHANH (Theo AP)
TRẦN LƯƠNG CÔNG KHANH (Theo AP)

TTO - Tối 11-8-2007, trong khuôn khổ đợt lưu diễn Bigger Band Tour, những nghệ sĩ huyền thoại của ban nhạc Rolling Stones đã cống hiến suốt 2 giờ trước 42.600 khán giả tại tại sân vận động Pontaise (Lausanne, Thụy Sĩ ).

XIA9xWDN.jpgPhóng to
Ban nhạc Rolling Stones tại Lausanne (Thụy Sĩ)
TTO - Tối 11-8-2007, trong khuôn khổ đợt lưu diễn Bigger Band Tour, những nghệ sĩ huyền thoại của ban nhạc Rolling Stones đã cống hiến suốt 2 giờ trước 42.600 khán giả tại tại sân vận động Pontaise (Lausanne, Thụy Sĩ ).

Bắt đầu từ năm 2005, các chuyến lưu diễn châu Âu của ban nhạc Rolling Stones bị gián đoạn do tai nạn của nghệ sĩ ghi ta đệm Keith Richards. Ngày 06-8-2006, ban nhạc biểu diễn trở lại tại sân bay quân sự Dübendorf trước hơn 65.000 khán giả. Đó là lần đầu tiên từ 40 năm nay, ban nhạc biểu diễn tại khu vực Thụy Sĩ nói tiếng Pháp.

Tối 11-8-2007, pháo hoa và hình ảnh ba chiều trên một màn hình khổng lồ cùng với bài hát nổi tiếng Start Me Up mở đầu đêm biểu diễn.

Ca sĩ Mick Jagger, sơ mi xanh, vét đen và quần đen bó, uyển chuyển với những bước nhảy nhón chân dù đã 64 tuổi, đã khuấy động từ đầu đến cuối đêm văn nghệ. Ông đã hát liên tục các ca khúc nổi tiếng như I Can't Get No Satisfaction, Sympathy for the Devil, trước những khán giả trẻ và những khán giả không còn trẻ nữa, trong số đó có nữ tổng thống liên bang Thụy Sĩ Micheline Calmy-Rey.

TRẦN LƯƠNG CÔNG KHANH (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên