Tag: rối loạn hành vi

Nghiện thuốc lá điện tử, cô gái 27 tuổi nhập viện vì rối loạn tâm thần

Chia tay bạn trai, cô gái 27 tuổi giam mình trong phòng, chỉ nằm hút thuốc lá điện tử để giải tỏa cảm xúc. Ít lâu sau, cô gái này đã rơi vào trạng thái đờ đẫn, mơ màng và được bác sĩ chẩn đoán rối loạn tâm thần và hành vi do dùng thuốc lá điện tử.

Thú vui ‘ảo giác’ đang gây hại giới trẻ thế nào?

Sử dụng cần sa, hút thuốc lá điện tử, bóng cười là một trong những thú vui của giới trẻ hiện nay. Đây cũng là nguyên nhân gây ra nhiều hệ lụy khôn lường về tâm thần và sức khỏe.

Trẻ hành hạ động vật, bệnh gì?

Gần đây mạng xã hội thường chia sẻ hình ảnh đau lòng về các vụ trẻ nhỏ hành hạ động vật như giẫm đạp, dìm nước đến chết, bị camera ghi lại. Trong nhiều vụ việc, phản ứng của phụ huynh thường chỉ dừng lại: "Con nít có biết gì đâu!".

Rối loạn hành vi ở trẻ em và thanh thiếu niên

Hành vi chống đối và gây gổ trong thời thơ ấu là một trong những lí do thường gặp nhất mà trẻ vị thành niên được đưa đến để đánh giá sức khỏe tâm thần.

Nghiện game có được xếp vào bệnh tâm thần?

Nếu một ngày không có game mà có cảm giác sống không bằng chết, thì bạn đã thành con nghiện game mất rồi!

6 người nhập viện cấp cứu sau khi uống rượu ngâm củ quả

TTO - Đang trong bữa liên hoan tại gia đình có sử dụng rượu ngâm củ quả, cả 6 người đàn ông cùng trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đều thấy chóng mặt, buồn nôn phải nhập viện cấp cứu.

Suy đoán trẻ bị tự kỷ qua Internet: cần nhưng chưa đủ

TTO - Khi nghi ngờ trẻ tự kỷ, phụ huynh nên đưa trẻ đến bác sĩ tâm thần khám, thay vì đưa đến chuyên gia tâm lý.

Giáo viên giáo dục đặc biệt: Sẽ quy định năng lực cần thiết

TTO - Từ sự việc đứa trẻ bị buộc dây vào cửa sổ do có biểu hiện rối loạn hành vi, cảm xúc đã bộc lộ bất cập: nhiều nơi trẻ khuyết tật, nhất là trẻ có dấu hiệu tự kỷ, chưa được quan tâm đúng mức.

Cảnh báo trẻ tổn thương não, muốn tự tử vì cha mẹ đánh mắng

TTO - Những trận đòn roi và tiếng la mắng của người lớn không chỉ ảnh hưởng đến thân thể trẻ mà còn có thể khiến chúng tổn thương não và tăng nguy cơ tự tử, cảnh báo mới nhất của chuyên gia y tế.

Nhiều thiếu niên có vấn đề sức khỏe tâm thần

TTO - 3 triệu thanh thiếu niên VN có vấn đề sức khỏe tâm thần là con số được nêu theo báo cáo vừa được công bố của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) mới đây. Đây có phải con số bất thường?