28/11/2011 07:55 GMT+7

Robot "Tò mò" tìm sự sống trên sao Hỏa

ANH THƯ (Theo Daily Mail, BBC)
ANH THƯ (Theo Daily Mail, BBC)

TT - Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 26-11 đã phóng thành công tàu vũ trụ mang theo robot thăm dò lớn nhất và hiện đại nhất lên sao Hỏa với nhiệm vụ khám phá sự sống trên sao Hỏa.

NASA tin rằng với hệ thống hạ cánh mới bằng sức mạnh tên lửa robot “Tò mò” (Curiosity) có thể đáp một cách chính xác nhất vào một trong những vị trí NASA đã định sẵn trên hành tinh đỏ.

SsQmN3bX.jpgPhóng to

Robot “Tò mò” với nhiệm vụ khám phá sự sống trên sao Hỏa - Ảnh: NASA

“Tò mò” nặng 899kg, hoạt động bằng năng lượng hạt nhân, có hình dạng một chiếc xe sáu bánh trang bị máy quay và một cánh tay robot dài linh động để phân tích mẫu đất, đá trên sao Hỏa. Di chuyển với vận tốc 16 km/giờ, “Tò mò” sẽ mất hai năm để hoàn thành nhiệm vụ.

ANH THƯ (Theo Daily Mail, BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên