06/05/2019 10:19 GMT+7

Ramsey rơi lệ trong ngày chia tay sân Emirates

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Trận hòa 1-1 trước Brighton & Hove Albion là trận đấu cuối cùng của Arsenal trên sân nhà Emirates mùa này và cũng là trận đấu chia tay của tiền vệ Aaron Ramsey với các CĐV Arsenal.

Ramsey đã rơi nước mắt khi chia tay sân Emirates sau 11 năm gắn bó - Nguồn: Daily Mail

Ramsey rơi lệ trong ngày chia tay sân Emirates - Ảnh 2.

Tiền vệ Ramsey lau nước mắt trong ngày chia tay với CĐV trên sân Emirates - Ảnh: Getty Images

Kết quả hòa này đã khiến Arsenal xếp thứ 5 với 67 điểm, kém 3 điểm so với đội xếp thứ 4 Tottenham và đã hết hi vọng giành suất dự Champions League mùa sau. 

Càng buồn hơn cho Arsenal khi đây là trận đấu cuối cùng của tiền vệ tài năng Aaron Ramsey ở sân Emirates trước khi chuyển sang Ý đầu quân cho CLB Juventus với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. 

Ramsey đã không kiềm chế được cảm xúc khi rơi nước mắt. Nói với Sky Sports, Ramsey cho biết: "Tôi cảm thấy rất xúc động. Khi tôi đến đây, tôi là một thanh thiếu niên 17 tuổi nhưng giờ ra đi như một người đàn ông. Tôi đã trải qua một hành trình dài 11 năm ở Arsenal với rất nhiều điều đáng nhớ trong cuộc đời. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được mọi thứ". 

Ramsey (28 tuổi) gia nhập Arsenal vào năm 2008 từ Cardiff City. Trong 11 năm đã qua, tiền vệ này ra sân 369 trận, ghi 64 bàn thắng cho "pháo thủ". Ramsey đã giành 5 danh hiệu cùng Arsenal nhưng chưa một lần bước lên bục cao nhất ở Premier League. 

Đánh rơi chiến thắng, Arsenal hết ‘cửa’ vào tốp 4 Đánh rơi chiến thắng, Arsenal hết ‘cửa’ vào tốp 4

TTO - Rạng sáng 6-5, Arsenal đã đặt dấu chấm hết cho mình trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa giải tới khi để đội bóng yếu Brighton & Hove Albion cầm chân 1-1 trên sân nhà ở vòng 37 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).


QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên