25/11/2016 15:29 GMT+7

Quỵt tiền cơm còn đâm công an, nhận án 4 năm tù

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ăn tối, uống nước hết 30.000 đồng mà không trả tiền, Lê Văn Tèo cự cãi với chủ quán. Khi các chiến sĩ công an đến giải quyết, Tèo còn rút dao tấn công lực lượng thi hành công vụ.

Bị cáo Tèo tại phiên tòa đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình - Ảnh: Bửu Đấu
Bị cáo Tèo tại phiên tòa đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình - Ảnh: Bửu Đấu

Ngày 25-11, TAND huyện An Phú, An Giang đã tổ chức xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tèo - 28 tuổi, ngụ xã Khánh An, huyện An Phú 4 năm tù về tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 20g20 phút ngày 17-9, Tèo đến quán cơm của chị Lê Thị Thảo ở thị trấn An Phú ăn cơm và uống nước hết 30.000 đồng mà không trả tiền nên cự cãi với chủ quán.

Khi nhận được trình báo của người dân, lực lượng công an đến hiện trường thì Tèo đã cầm sẵn một con dao Thái Lan để chống trả lại những người làm nhiệm vụ.

Thấy Tèo cầm dao quơ qua quơ lại nên các công an yêu cầu Tèo bỏ dao xuống về trụ sở công an làm việc. Tèo lao vào đâm liên tục nhiều nhát vào anh Trương Hoàng Nghĩa - chiến sĩ công an thị trấn nhưng may mắn là anh Nghĩa đã né được nên không gây thương tích.

Sau đó, Tèo bỏ đi về hướng xã Phước Hưng thì bị lực lượng công an và người dân khu vực vây bắt.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên