18/09/2017 18:05 GMT+7

Quốc hội chuẩn bị giám sát tối cao về cải cách bộ máy hành chính

LÊ KIÊN
LÊ KIÊN

TTO - Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại kỳ họp thứ 4 của Quốc hội sẽ khai mạc ngày 23-10 và dự kiến làm việc trong khoảng một tháng.

Quốc hội chuẩn bị giám sát tối cao về cải cách bộ máy hành chính - Ảnh 1.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc - Ảnh: LÊ KIÊN

Chiều 18-9, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Quốc hội dự kiến khai mạc kỳ họp vào ngày 23-10 và bế mạc ngày 22-11.

Theo thông lệ hằng năm, Quốc hội sẽ nghe Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phân bổ ngân sách trung ương năm 2018…

Đặc biệt, tại kỳ họp này, Quốc hội thực hiện giám sát tối cao "việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016".

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn dự kiến vẫn diễn ra trong 3 ngày như kỳ họp trước, sau khi Quốc hội nghe Mặt trận Tổ quốc VN báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân và Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3.

Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Các đại biểu sẽ được gửi bổ sung tài liệu để tự nghiên cứu về: Kết quả giải quyết thu hồi sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất, thực hiện mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất để xử lý việc quá tải của sân bay và giao thông khu vực xung quanh sân bay; Các sự cố liên quan đến tàu vỏ sắt, giải pháp khắc phục.

Có 6 dự án luật dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này, gồm: Luật quản lý nợ công (sửa đổi); Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi); Luật thủy sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN ở nước ngoài; Luật quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng.

Quốc hội cũng cho ý kiến 9 dự án luật khác, trong đó có những dự án luật quan trọng như Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Thủ tướng: Cán bộ không chịu cải cách phải bị loại Thủ tướng: Cán bộ không chịu cải cách phải bị loại

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói như vậy khi làm việc với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính vào chiều 16-8.

Xin ý kiến Bộ Chính trị về quy định tổ chức tín dụng bị chuyển giao bắt buộc

Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nội dung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng. Quy định về cơ cấu lại tổ chức tín dụng là nội dung được quan tâm nhiều nhất.

Theo dự luật, việc cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt gồm 4 phương án: phục hồi; giải thể; chuyển giao bắt buộc; phá sản.

Trong đó, phương án chuyển giao bắt buộc là phương án chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông của ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt phải chuyển giao toàn bộ cổ phần, phần vốn góp cho tổ chức tín dụng, nhà đầu tư khác nhận chuyển giao.

Do đây là vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chuẩn bị giải trình thêm, báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi trình Quốc hội xem xét.

LÊ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên