12/09/2017 20:58 GMT+7

Di dời hơn 200 lều du lịch trái phép khỏi đất quốc phòng

ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TTO - Ông Hoàng Bá Nam, bí thư kiêm chủ tịch UBND huyện Cô Tô (Quảng Ninh), cho biết đã đưa ra nhiều phương án di dời hơn 200 nhà gỗ, nhà nghỉ container… khỏi khu đất quốc phòng ở bãi biển Hồng Vàn.

Di dời hơn 200 lều du lịch trái phép khỏi đất quốc phòng - Ảnh 1.

Lều du lịch xây dựng trái phép trên đất quốc phòng - Ảnh: M.CƯƠNG

Được biết, những công trình này được người dân đầu tư, xây dựng trong khoảng thời gian 2013-2015, là thời điểm đảo Cô Tô bắt đầu có điện lưới và trở thành điểm du lịch biển đảo hấp dẫn. 

Tuy nhiên, qua rà soát, cơ quan chức năng xác định số công trình trên nằm trong phạm vi diện tích 43ha đất quốc phòng ở bãi biển Hồng Vàn do tiểu đoàn bộ đội đảo Cô Tô thuộc Lữ đoàn 242 quản lý.

Hiện có 36 hộ xây dựng trái phép với 225 căn hộ cho khách du lịch thuê nghỉ đã được xây dựng trên bãi biển, trong đó có những hộ từ địa phương khác đến.

"Chúng tôi đang tuyên truyền vận động người dân di dời lều du lịch trong tháng 9 này. Huyện đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại kinh tế cho người dân: 

- Trước mắt, những hộ nào có đất sổ đỏ thì di dời lều về đó, hộ nào không có đất thì huyện bố trí những điểm tập kết tạm. 

- Bố trí các lực lượng phương tiện hỗ trợ việc di chuyển lều.

- Tính toán quy hoạch một số khu vực khác không phải đất quốc phòng để người dân tiếp tục dịch vụ này. 

- Hỗ trợ người dân có điểm kinh doanh khi chợ mới đưa vào hoạt động.

- Mở thêm nhiều dịch vụ để các hộ dân này tham gia kinh doanh.

Trước đó, trong chuyến công tác ra đảo Cô Tô ngày 8-9, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã yêu cầu địa phương này cùng đơn vị tiểu đoàn bộ đội đảo Cô Tô kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm đất quốc phòng, xây dựng trái phép... trước ngày 30-9. 

Sau thời hạn trên, nếu đơn vị không xử lý dứt điểm tình trạng này, tỉnh Quảng Ninh sẽ báo cáo Quân khu 3, Bộ Quốc phòng và có biện pháp thu hồi.

Ông Đọc nhấn mạnh, để xảy ra hiện trạng người dân tự do lấn chiếm xây dựng như trên, trách nhiệm quản lý nhà nước thuộc về cả chính quyền huyện Cô Tô và tiểu đoàn bộ đội đảo Cô Tô thuộc Lữ đoàn 242. 

Trong đó, trách nhiệm quản lý đất quốc phòng thuộc về đơn vị quân đội, trách nhiệm của địa phương là quản lý về cấp phép xây dựng.

Di dời hơn 200 lều du lịch trái phép khỏi đất quốc phòng - Ảnh 2.

Lều du lịch xây dựng trái phép trên đất quốc phòng - Ảnh: M.CƯƠNG

Di dời hơn 200 lều du lịch trái phép khỏi đất quốc phòng - Ảnh 3.

Lều du lịch xây dựng trái phép trên đất quốc phòng - Ảnh: M.CƯƠNG

ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên