25/04/2014 02:00 GMT+7

Quảng Ngãi: bệnh viêm dày sừng lan sang xã mới

V.MINH - V.HÙNG
V.MINH - V.HÙNG

TT - Ngày 24-4, bệnh nhân mới mắc bệnh viêm dày sừng (gây viêm dày sừng da bàn tay, bàn chân, có suy gan, tăng men gan... ở người bệnh) Phạm Thị Tráo (21 tuổi, ngụ xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu, sốt cao và có nhiều vết dày sừng trên bàn tay, bàn chân.

Đề xuất cấp gạo cho người dân vùng “bệnh lạ”Thế giới đã có bệnh tương tự bệnh “lạ” ở Quảng Ngãi

Hiện chị Tráo vẫn được theo dõi và làm các xét nghiệm để chẩn đoán, điều trị tại khoa da liễu Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Một bệnh nhân khác của bệnh này là Phạm Thị Lết (30 tuổi, xã Ba Tô) do bệnh quá nặng, đặc biệt men gan tăng cao, nên được chuyển vào Bệnh viện Phong da liễu trung ương Quy Hòa chữa trị. Đây là bệnh nhân thứ tư phát hiện trong năm 2014 (trong đó có một người tử vong, nâng tổng số bệnh nhân tử vong từ khi bệnh viêm dày sừng khởi phát năm 2011 đến nay là 25 trường hợp).

Trước tình hình bệnh viêm dày sừng diễn biến phức tạp trở lại, chính quyền và ngành y tế địa phương đang tăng cường các hoạt động phòng, khám chữa bệnh nhằm hạn chế tối đa nguy cơ mắc và tử vong do bệnh này.

V.MINH - V.HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên