18/05/2008 14:32 GMT+7

Quảng Bình: Đưa vào sử dụng sân bay Đồng Hới

    LAM GIANG  
    LAM GIANG  

TTO - Ngày 18-5, Bộ Giao thông - vận tải và UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ khánh thành Cảng hàng không Đồng Hới, trực thuộc Cụm cảng hàng không miền Bắc (Cục Hàng không VN) và khai trương đường bay Đồng Hới - Hà Nội.

m8mJ5XTl.jpgPhóng to
Vị khách đầu tiên xuống máy bay ở sân bay Đồng Hới
TTO - Ngày 18-5, Bộ Giao thông - vận tải và UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ khánh thành Cảng hàng không Đồng Hới, trực thuộc Cụm cảng hàng không miền Bắc (Cục Hàng không VN) và khai trương đường bay Đồng Hới - Hà Nội.

Đây là cảng hàng không nội địa, được phép tiếp nhận các chuyến bay thường lệ, không thường lệ. Cảng hàng không Đồng Hới thiết kế theo tiêu chuẩn sân bay cấp 4C dùng chung cho dân dụng và quân sự. Nằm trên địa phận hai xã Quang Phú và Lộc Ninh, cách trung tâm thành phố Đồng Hới 6km về phía Bắc, ở tọa độ: 17030'54''95N - 106035'26''85E (Hệ tọa độ WGS - 84).

Sân bay có thể tiếp nhận các loại máy bay A321, ATR 72... và tương đương trở xuống. Nhà ga hành khách có năng lực thiết kế 300 hành khách/giờ cao điểm, tương đương 500.000 hành khách/năm. Cảng hàng không Đồng Hới do Cục Hàng không VN đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 212 tỉ đồng, khởi công tháng 8-2004. Sân bay có đường băng cất và hạ cánh dài 2.400m, rộng 45m, với sân đỗ đủ chỗ cho hai máy bay loại vừa như A320, A321, ATR 72... đón và trả khách.

Trong tương lai, sân bay Đồng Hới sẽ được mở rộng, nâng cấp thành sân bay cấp 2 để đón được các loại máy bay (như Boing) cỡ lớn. Sau lễ khánh thành, sân bay Đồng Hới sẽ tổ chức các chuyến bay thương mại tuyến Hà Nội - Đồng Hới, với tần suất 3 chuyến/tuần. Hiện các điều kiện phục vụ bay của sân bay đã hoàn tất.

    LAM GIANG  
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên