31/07/2017 18:24 GMT+7

Quảng Bình: 2 thiếu niên chết đuối khi đi câu cá

L.GIANG - X.V
L.GIANG - X.V

TTO - Ngày 31-7, UBND huyện Minh Hóa, Quảng Bình cho biết trưa 31-7 có hai em nhỏ ở xã Trung Hoá đã bị nước cuốn trôi khi đi câu cá.

Người dân xã Trung Hóa đang tìm kiếm thi thể hai em Đinh Phạm Tuyên và Đinh Xuân Ninh - Ảnh: CTV
Người dân xã Trung Hóa đang tìm kiếm thi thể hai em Đinh Phạm Tuyên và Đinh Xuân Ninh - Ảnh: CTV

Nạn nhân là em Đinh Phạm Tuyên (14 tuổi) và Đinh Xuân Ninh (15 tuổi), đều ngụ thôn Liêm Hóa 2, xã Trung Hóa.

Theo người dân, vào thời điểm trên, hai em rủ nhau đi câu cá tại vực nước Môồng Ca, cách ngầm Khe Rinh khoảng 200m. 

Khi đang câu thì em Tuyên bị trượt chân, rơi xuống nước. Em Sơn nhảy xuống cứu bạn. Nhưng rồi cả hai cùng bị nước nhấn chìm. Người dân địa phương và lực lượng chức năng ở địa phương đã tìm cách cứu vớt nhưng không kịp. Đến 17h cùng ngày vẫn chưa tìm thầy thi thể hai em.

Trước đó, chiều 30-7, một vụ chết đuối khác cũng đã xảy ra tại xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa. Em Trương Đan Huy (11 tuổi, ngụ ở thôn 4 Kim Bảng, xã Minh Hóa) tử vong khi cùng hai bạn khác tắm sông. Đến sáng nay, 31-7, người dân địa phương mới vớt được thi thể.

L.GIANG - X.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên