04/04/2006 05:56 GMT+7

Quan hệ Indonesia - Úc gặp khó khăn

N.T.ĐA (Theo AP, Reuters, Mainichi, Xinhua)
N.T.ĐA (Theo AP, Reuters, Mainichi, Xinhua)

TT - Quan hệ giữa Indonesia và Úc đang ở giai đoạn khó khăn, do Chính phủ Úc cho 42 người tỉnh Papua (Indonesia) tị nạn và do báo chí Úc đăng biếm họa về Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono.

Trong cuộc họp báo hôm qua, Tổng thống Yudhoyono nói Chính phủ Indonesia đang xét lại sự hợp tác với Úc về ngăn chặn nhập cư trái phép. Theo ông, quyết định của Úc cấp visa cho số người Papua nói trên (những người này tố cáo binh sĩ Indonesia phạm tội diệt chủng tại Papua) là sai lầm, không thực tế và đơn phương.

Sự căng thẳng thêm trầm trọng khi một nhật báo Indonesia đăng biếm họa về Thủ tướng Úc John Howard, đáp trả lại chuyện một nhật báo Úc đăng biếm họa về ông Yudhoyono vào ngày 1-4. Ông Yudhoyono tuy vậy đã kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Hassan Wiraju cho biết Indonesia đang chờ "thời điểm tốt nhất" để phái đại sứ Hamzah Thayeb, được triệu hồi về nước sau vụ 42 người Papua tị nạn, trở lại nhiệm sở tại Úc.

N.T.ĐA (Theo AP, Reuters, Mainichi, Xinhua)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên