19/11/2015 22:08 GMT+7

​Quân đoàn 4 đẩy Đức Long Gia Lai đến gần “chung kết ngược”

TTO – Ngày 19-11, Đức Long Gia Lai đã thua 1-3 trước Quân đoàn 4 ở lượt trận thứ tư vòng 2 bảng A (nam) Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2015 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM) và đến rất gần vòng “chung kết ngược”.

Đức Long Gia Lai là nhà vô địch VN năm 2013 và á quân mùa bóng năm ngoái. Thế nhưng, đoàn quân của HLV Bùi Quang Ngọc bị tổn thất vì mất tay đập lừng danh Hữu Hà, đồng thời toàn đội cũng không giữ được phong độ ổn định dù vẫn còn đó những cái tên quen thuộc: Thiện Mến, Trọng Nghĩa, Văn Hạnh,..

Trọng Nghĩa (phải) nỗ lực ghi điểm cho Đức Long Gia Lai. Ảnh: T.P

Trận đấu hấp dẫn ngay những điểm đầu tiên khi cả hai đội đều thể hiện quyết tâm rất cao. Đức Long Gia Lai nhiều lần tạo được chút lợi thế về mặt tỉ số (dẫn trước 18-15, 22-20,..) nhưng đều bị Quân đoàn 4 san hòa cách biệt. Phải đến điểm thứ 50 thì Đức Long Gia Lai mới tìm được chiến thắng 26-24.

Nỗ lực của những tay đập đang có phong độ tốt của Quân đoàn 4 như Long Kiếm, Minh Trắng, Thành Hạc,.. đã được đền đáp bằng chiến thắng ở ván thứ hai với tỉ số cũng khá sát nút 25-22.

Kịch tính được đẩy lên cao ở ván thứ ba mang tính “bản lề” của trận đấu. Quân đoàn 4 sớm vượt lên dẫn 13-7 nhưng Đức Long Gia Lai đã tiến rất gần đến chiến thắng ở tỉ số 20-17. Thế nhưng, Quân đoàn 4 đã kịp gỡ hòa 20-20. Kết quả là Quân đoàn 4 đã thắng nghẹt thở 29-27. Lên tinh thần, Quân đoàn 4 thắng luôn ván thứ tư với tỉ số 25-21.

Ở trận đấu trước đó, Biên Phòng đã thắng Bến Tre với tỉ số 3-0 (25-16, 26-24, 25-18)

Với kết quả này, Đức Long Gia Lai mới chỉ có 3 chiến thắng kể từ đầu giải trong khi chỉ còn 1 lượt đấu nữa. Ở bảng A ngoài Bến Tre (chưa thắng trận nào) chắc chắn phải đi “chung kết ngược” tranh suất trụ hạng thì Đức Long Gia Lai là cái tên sáng giá thứ hai. Về lý thuyết, Đức Long Gia Lai còn có thể cạnh tranh suất tránh “chung kết ngược” với Long An (đã có 4 trận thắng nhưng còn đến 2 trận) nhưng cửa rất hẹp .

Không có những bất ngờ lớn ở giải nữ khi những đội bóng được đánh giá mạnh hơn đã giành chiến thắng khá dễ dàng. Đội Tân Bình TP.HCM thắng Rudico Hải Dương với tỉ số 3-0 (26-24, 25-17, 25-21), Tiến Nông Thanh Hóa thắng Giấy Bãi Bằng cũng với tỉ số 3-0 (25-20, 25-19, 25-12).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên