Tag: Quận 1

Khởi tố, bắt giam đối tượng dẫn dụ hai bé ở phố đi bộ Nguyễn Huệ nhằm mục đích khiêu dâm

Công an quận 1 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra về tội "sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm".

Chủ tịch Phan Văn Mãi: TP.HCM sẽ là thành phố của sự kiện

TP.HCM sẽ tổ chức mỗi tháng một chuỗi sự kiện kéo dài từ một tuần đến hai tuần. Suốt năm TP.HCM sẽ là thành phố của sự kiện.

Sau vụ 2 bé gái bán kẹo bị dẫn dụ, chủ tịch TP.HCM yêu cầu quận 1 đảm bảo an ninh tuyệt đối

Ông Phan Văn Mãi đề nghị quận 1 đề ra các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối sau vụ 2 bé gái bị dẫn dụ gần phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Cải tạo cảnh quan trước chợ Bến Thành 157 tỉ đồng ra sao?

UBND TP.HCM vừa trình HĐND TP dự án cải tạo cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành với 157 tỉ đồng.

Đường Thái Văn Lung, quận 1 lột xác qua nghiên cứu của chuyên gia Việt - Nhật

Đường Thái Văn Lung, quận 1 vốn đang lộn xộn, bức bối, thiếu không gian cho người đi bộ sẽ có bộ mặt rất khác.

TP.HCM đưa trở lại dự án chỉnh trang khu Mả Lạng, quận 1

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM Lê Thị Huỳnh Mai cho biết sở sẽ phối hợp với các sở ngành sớm triển khai đấu thầu để đưa vào đầu tư, chỉnh trang khu Mả Lạng (tứ giác Nguyễn Cư Trinh).

Khoảnh khắc Tết của tôi: Lên quận 1 check-in nha

Tiết trời dễ chịu, không khí Tết bao phủ mọi ngóc ngách, gia đình tôi hẹn nhau 'lên quận 1 check-in nha'.

Cháy nhà hàng chay ở quận 1, nhiều người tháo chạy

Một nhà hàng chay trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1, TP.HCM) bốc cháy lúc nửa đêm, nhiều người mắc kẹt ở các nhà xung quanh được lực lượng chữa cháy hướng dẫn thoát ra ngoài.

Ông Phan Văn Mãi: Trung tâm quận 1 phải hướng đến như Singapore

"Tôi đã từng nói quận 1 phải xây dựng khu trung tâm này như Singapore. Có thể ban đầu chúng ta làm chưa được nhưng phải lấy đó làm hướng đến".

Quận 1 yêu cầu 100% cán bộ cam kết không can thiệp xử lý vi phạm nồng độ cồn

Cảnh sát giao thông xác minh người vi phạm nồng độ cồn nếu là cán bộ, đảng viên thì phải thông báo về cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ và kiến nghị có hình thức xử lý kỷ luật.