23/04/2011 02:29 GMT+7

Phục hồi cổng trước Văn Thánh miếu

THÁi LỘC
THÁi LỘC

TT - Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết dự án Bảo tồn tu bổ và tôn tạo Linh Tinh môn ở Văn Thánh miếu, Huế vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê duyệt.

Dự án bao gồm phục hồi bốn trụ vôi vữa và trang trí truyền thống cùng phần trang trí pháp lam; dự kiến khởi công trong tháng 6 và hoàn thành vào đầu năm 2012, tổng mức đầu tư 1,6 tỉ đồng, trong đó phía Bộ Ngoại giao Ba Lan tài trợ 25.000 USD

1eFqKeZy.jpgPhóng to
Hiện trạng Linh Tinh môn chụp ngày 21-4 - Ảnh: Thái Lộc

Linh Tinh môn là cổng phía trước của Văn Thánh miếu, Huế, gắn liền với bến thuyền ven sông Hương, được xây dựng giai đoạn đầu triều Nguyễn. Công trình gồm bốn trụ xây bằng gạch trát vữa, phần trên trang trí pháp lam. Công trình bị hư hại, xuống cấp, hiện chỉ còn bốn bệ đá của trụ là nguyên vẹn.

THÁi LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên