25/07/2017 19:48 GMT+7

Quảng Trị: Nhiều thiệt hại vì bão số 4

L.Đ.DỤC
L.Đ.DỤC

TTO - Mặc dù khi đổ bộ vào đất liền Quảng Trị bão số 4 chỉ còn cấp 7, giật cấp 8 cấp 9 (giật cấp 10 khi quét qua đảo Cồn Cỏ) nhưng đã gây một số thiệt hại đáng kể. 

Chiều 25-7, có một thi thể đàn ông đang phân hủy trôi dạt trên biển, tấp vào bờ thuộc địa phân xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh. Các lực lượng chức năng đang kiểm tra và xác minh nạn nhân.

Về thiệt hại tài sản, ở huyện Gio Linh có 22 thuyền nhỏ bị chìm, toàn tỉnh có 48 nhà dân bị tốc mái tập trung ở hai huyện Gio Linh và Triệu Phong, 300 mét kè ở thị trấn Cửa Việt bị sạt lở.

Tại huyện Triệu Phong ước khoảng 40 ha cao su bị gãy đổ.

Nhờ làm tốt công tác phòng chống bão số 4 nên đã có 2.290 tàu thuyền của tỉnh với 6.825 người và 60 tàu ngoại tỉnh với 421 người vào trú tránh an toàn ở các vị trí neo đậu, trú ẩn trên địa bàn tỉnh.

Riêng tàu QT-98888TS với 11 người trên thuyền bị hỏng bánh lái trên biển, thả trôi cách cửa biển Đà Nẵng 135 hải lý về phía Đông đã được các lực lượng chức năng đã liên lạc và huy động tàu QB-91045TS  đến tiếp cận mạn để lai dắt tàu lúc 15 giờ chiều ngày 25-7, (vùng biển tàu bị nạn có gió nam cấp 4, nằm ngoài vùng nguy hiểm và ảnh hưởng của bão số 4).

Do ảnh hưởng bão, mưa lớn đã làm một số xã thuộc hiện miền núi Quảng Trị hiện vẫn bị chia cắt. Tình hình hồ đập thủy lợi-thủy điện trên địa bàn vẫn an toàn,lượng nước các hồ chỉ mới đạt 50-70% dung tích thiết kế.

L.Đ.DỤC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục