17/06/2015 16:42 GMT+7

Hồ Sỹ Minh nhận danh hiệu “Nghệ sĩ nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc”

V.ĐỒNG
V.ĐỒNG

TTO - Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Sỹ Minh là một trong năm nghệ sĩ nhiếp ảnh trong cả nước vinh dự đón nhận danh hiệu này.

Ông Vũ Quốc Khánh - chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam - trao danh hiệu Nghệ sĩ nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc cho nhà báo Hồ Sỹ Minh

Sáng 17-6, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc (E.VAPA/G - Gold Excellence Artist of Vietnam Association of Photographic Artist) - danh hiệu cao nhất của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam - cho nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Sỹ Minh - phóng viên báo Nghệ An

Với 30 năm trong nghề, Hồ Sỹ Minh đã gặt hái hơn 80 giải thưởng trong nước và quốc tế. Trong đó tác phẩm “Nắng thu” đoạt giải C - giải thưởng ảnh xuất sắc quốc gia năm 1999, “Thức dậy một tiềm năng” - huy chương vàng tại Liên hoan ảnh nghệ thuật Bắc Trung bộ năm 2000, “Vượt lên số phận” - huy chương bạc cuộc thi ảnh quốc gia 2003, “Cùng học” - huy chương vàng tại Liên hoan ảnh nghệ thuật Bắc Trung bộ năm 2014 và “Cận cảnh vùng lũ” đoạt giải C giải Báo chí quốc gia 2010.

Năm 2004, Hồ Sỹ Minh giành giải nhất đồng hạng cuộc thi ảnh ASEAN cấp quốc gia với “Rừng nguyên sinh Pù Mát”, “Hỏa hoạn” giành cúp vàng quốc tế Nhật Bản... 

Nhân dịp này, Sỹ Minh cho ra mắt công chúng 55 bức ảnh về “Đất nước, con người xứ Nghệ”. Đây là những tác phẩm xuất sắc anh chụp về xứ Nghệ trong suốt nhiều năm qua.

Người dân chiêm ngưỡng các bức ảnh của nghệ sĩ Sỹ Minh
V.ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên