02/06/2017 20:33 GMT+7

Phnom Penh 'nóng' từng giờ khi đảng lớn xuống đường

TIẾN TRÌNH (từ Phnom Penh)
TIẾN TRÌNH (từ Phnom Penh)

TTO - Phóng viên Tiến Trình của Tuổi Trẻ đã có mặt tại Phnom Penh trong không khí thủ đô nước láng giềng nóng lên từng giờ khi hai đảng lớn nước này “tổng tuần hành” trong chiến dịch vận động tranh cử hội đồng xã, phường.

Hàng trăm ngàn người ủng hộ đảng Nhân dân Campuchia (CPP) tuần hành kéo dài nhiều cây số ở thủ đô Phnom Penh - Ảnh: TIẾN TRÌNH
Hàng trăm ngàn người ủng hộ đảng Nhân dân Campuchia (CPP) tuần hành kéo dài hàng km ở thủ đô Phnom Penh - Ảnh: TIẾN TRÌNH

Từ tờ mờ sáng, các ngã đường ở Phnom Penh đã đông đặc người cổ vũ ủng hộ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP). Các sân khấu, điểm tiếp vận đã được dựng lên phục vụ cho cuộc tuần hành lớn của đảng cầm quyền.

Không khí lễ hội tràn ngập thủ đô khi các điểm hòa nhạc cổ vũ cho CPP thu hút đông đảo người đến hưởng ứng.

Mọi chú ý dồn về đường Samdech Techo Hun Sen khi CPP đăng ký lấy con đường này là điểm tập hợp những người ủng hộ tham gia tuần hành. Đoạn đường dài 9km ken cứng người từ khắp các quận của Phnom Penh.

Mặc dù đảng CPP thông báo sẽ có 150.000 - 200.000 người ủng hộ họ tập trung tại đây. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên Tuổi Trẻ, số người thực tế đông hơn rất nhiều.

Sau khi để mất quá nhiều phiếu trong kỳ bầu cử nghị sỹ Quốc hội năm 2013 bởi đảng Cứu quốc Campuchia, mà phần nhiều cử tri bỏ phiếu cho đang đối lập là người trẻ, đảng CPP đang cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ.

Quan sát cuộc tuần hành, trên 80% người tham gia là người trẻ, những người sinh ra sau chiến tranh sinh tồn của đất nước Campuchia. Nhiều đảng viên trẻ của CNRP, trong đó có những người tiêu biểu của đảng, đã bỏ đảng này sang CPP là một tổn thất lớn cho CNRP. Trong khi đó, CPP đang “trẻ hóa” từ đảng viên đến cử tri ủng hộ.

Với kinh nghiệm tổ chức những cuộc mit tinh, tuần hành lớn, đảng CPP dù tập hợp rất đông người ủng hộ nhưng vẫn giữ vững trật tự. Bởi những người đăng ký tham dự tuần hành đều có danh sách, được quản lý bởi hệ thống địa phương.

Mặc khác, những lo ngại lại đổ dồn về khu vực Chùa Cũ (Wat Chas), thuộc quận Chroy Chongva’s, nơi buổi sáng đảng CNRP thông báo tụ tập 50.000 người ủng hộ để tổ chức hòa nhạc, trước khi tiến hành tuần hành quanh đường phố Phnom Penh vào buổi chiều.

Người dân lo ngại vì tiền lệ, những lần đảng CNRP tụ hội lớn thường hay xảy ra va chạm giữa những người trong hàng ngũ ủng hộ CNPR với người dân. So với hôm qua (1-6), hôm nay rất nhiều cửa hiệu ở Phnom Penh đóng cửa.

Theo quy định, sau đợt “tổng tuần hành” hôm nay, ngày mai (3-6), sẽ tiến hành lệnh giới nghiêm. Các đảng sẽ chấm dứt các hoạt động tranh cử để nhà chức trách tiến hành chuẩn bị cho việc tổ chức bầu cử.

Người ủng hộ Thủ tướng Hun Sen diễu  hành trên đường phố - Ảnh: TIẾN TRÌNH
Người ủng hộ Thủ tướng Hun Sen diễu hành trên đường phố - Ảnh: TIẾN TRÌNH
Sự có mặt của Thủ tướng Hun Sen đã thu hút rất nhiều người cổ vũ cho CPP xuống đường tuần hành - Ảnh: TIẾN TRÌNH
Sự có mặt của Thủ tướng Hun Sen thu hút rất nhiều người cổ vũ cho CPP xuống đường tuần hành - Ảnh: TIẾN TRÌNH
Đảng CPP dường như đang thay đổi diện mạo tươi trẻ, khi họ thu hút được rất đông những người ủng hộ là người trẻ (vốn là thế mạnh của đảng đối lập) - Ảnh: TIẾN TRÌNH
Đảng CPP dường như đang thay đổi diện mạo tươi trẻ khi thu hút rất đông người ủng hộ là người trẻ (vốn là thế mạnh của đảng đối lập) - Ảnh: TIẾN TRÌNH
Dàng hòa nhạc trên đường phố trong đoàn tuần hành của đảng CPP tạo nên sự tươi trẻ, thu hút sự chú ý của cử tri
Dàn hòa nhạc trên đường phố trong đoàn tuần hành của đảng CPP tạo nên sự tươi trẻ, thu hút sự chú ý của cử tri - Ảnh: TIẾN TRÌNH
Cô Thyso Vanntha, từng là gương mặt sáng giá của đảng CNRP đối lập, đã bỏ sang đang CPP. Sự có mặt của cô ở đảng CPP cùng đội thanh thiếu niên do cô thành lập đã kéo người trẻ đến với đảng cầm quyền này rất đông. Đây cũng là một thất bại của đảng CNRP
Cô Thyso Vanntha, từng là gương mặt sáng giá của đảng CNRP đối lập, đã bỏ sang CPP. Sự có mặt của cô ở CPP cùng đội thanh thiếu niên do cô thành lập đã kéo người trẻ đến với đảng cầm quyền này rất đông. Đây cũng là một thất bại của đảng CNRP - Ảnh: TIẾN TRÌNH
Nhiều cử tri đã mang theo cả trẻ em tham gia tuần hành cùng đảng CPP
Nhiều cử tri mang theo cả trẻ em tham gia tuần hành cùng đảng CPP - Ảnh: TIẾN TRÌNH
Trong khi đó, đảng CNRP đối lập do vận động kinh phí ít, họ chỉ tổ chức cho gần 5 vạn người ủng hộ tuần hành. Phần lớn những người tham gia cùng CRNP đều là những người nghèo và trung lưu. Họ tự bỏ tiền túi đi cổ vũ cho đảng
Trong khi đó, đảng CNRP đối lập do vận động kinh phí ít, chỉ tổ chức cho gần 50.000 người ủng hộ tuần hành. Phần lớn người tham gia CRNP đều là người nghèo và trung lưu. Họ tự bỏ tiền túi đi cổ vũ cho đảng - Ảnh: TIẾN TRÌNH
Trong khi đó, đảng CNRP đối lập do vận động kinh phí ít, họ chỉ tổ chức cho gần 5 vạn người ủng hộ tuần hành. Phần lớn những người tham gia cùng CRNP đều là những người nghèo và trung lưu. Họ tự bỏ tiền túi đi cổ vũ cho đảng
Một nhóm cổ vũ cho đảng CNRP đối lập - Ảnh: TIẾN TRÌNH
Những người ủng hộ đảng CNRP tụ tập bên kia sông để đi vào tung tâm Phnom Penh, gây cảnh ùn tắt. Trong khi đó, có rất ít cánh sát tham gia bảo vệ trật tự do cuộc tuần hành của đảng đối lập
Những người ủng hộ đảng CNRP tụ tập bên kia sông để đi vào tung tâm Phnom Penh, gây cảnh ùn tắc - Ảnh: TIẾN TRÌNH
Ông Kem Sokha, Chủ tịch đảng CNRP phát biểu cổ súy tinh thần người ủng hộ đảng trong cuộc tuần hành chiều 2-6
Ông Kem Sokha, chủ tịch đảng CNRP, cổ súy tinh thần người ủng hộ đảng trong cuộc tuần hành chiều 2-6 - Ảnh: TIẾN TRÌNH

 

TIẾN TRÌNH (từ Phnom Penh)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên