08/01/2020 10:56 GMT+7

Phim truyền hình tết: Thời sự & hài hước

HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

TTO - Câu chuyện về cô giáo vùng cao vượt khó khăn gieo con chữ, chuyện cha ròng rã tìm con khắp nơi hay vấn nạn thuốc đông y giả... là nguồn cảm hứng cho các nhà làm phim truyền hình Tết Canh Tý năm nay.

Phim truyền hình tết: Thời sự & hài hước - Ảnh 1.

Cảnh trong phim Đợi Mai

Tết này, khán giả màn ảnh nhỏ có thể thưởng thức ba phim có đề tài thời sự: Mùa xuân ở lại (VTV), Đợi Mai, Xóm rác bổ (HTV) cùng hai bộ phim tết mang đậm chất hài hước: Làm rể Mười Xuân (HTV) và Về nhà ăn tết đi con (VTV Cab). Các hãng tư nhân góp vào mâm cỗ ngày tết ba phim.

Mùa xuân ở lại

Mùa xuân ở lại (VFC sản xuất) là câu chuyện của Hòa, 23 tuổi, tốt nghiệp sư phạm nhưng không có số tiền lớn để "chạy" biên chế. Vì thế cô quyết định lên miền núi dạy học để ba năm sau trở về, có công việc ổn định hơn và kết hôn với người mình yêu... Thời gian đầu, Hòa vô cùng khổ sở khi không quen đời sống khó khăn vùng biên ải, lại nhớ nhà, nhớ người yêu...

Thu Trang - cô chị cả của Những cô gái trong thành phố - vào vai cô giáo Hòa tràn đầy nhiệt huyết và Huỳnh Anh vào vai anh bộ đội biên phòng đẹp trai, che giấu tình yêu với cô giáo trẻ...

Thực hiện bộ phim quay tại Lai Châu này là đạo diễn Danh Dũng - nổi tiếng với bộ phim Về nhà đi con. Ông cho biết ý tưởng làm phim về cô giáo vùng cao đã nảy sinh khi nhóm biên kịch - đạo diễn - quay phim có chuyến đi thực tế tại Lào Cai vào tháng 10-2019. Được tiếp xúc và nghe những câu chuyện về thầy cô, bộ đội biên phòng và bà con, ông cùng biên kịch quyết định viết bốn tập phim tết Mùa xuân ở lại.

Theo đạo diễn Danh Dũng, bộ phim là tam giác khép kín về tình yêu tuổi trẻ của cô giáo cắm bản, của người lính biên phòng và người dân vùng cao hiền lành chân chất. Hình ảnh về đời sống chân thật, giàu chất nhân văn của bà con vùng cao hi vọng tạo nên sự ấm áp khi xuân về.

Phim truyền hình tết: Thời sự & hài hước - Ảnh 2.

Cảnh trong phim Mùa xuân ở lại

Đợi Mai

Mừng Tết Nguyên đán, Hãng phim TFS trình làng bộ phim Đợi Mai của đạo diễn trẻ Nguyễn Đỗ Khoa. Một người cha rong ruổi suốt mấy năm trời tìm con trai bị mất tích là một câu chuyện có thật. Còn trong phim, ông Minh có 16 năm ròng rã tìm kiếm con gái tên Mai lạc vào ngày giáp tết. Mỗi dịp xuân đến, ông lại đi tìm con và luôn tin rằng cô con gái nhỏ bé vẫn đang rất gần bên ông và sẽ trở về nhà vào dịp tết... Tái hiện cảnh tết 16 năm trước vì vậy là điều khiến đạo diễn Đỗ Khoa đau đầu nhất.

"Một không gian khác khá đặc biệt là nhà ông Minh - nơi ông thường trưng cây mai trước cổng nhà. Từ ngày lạc mất con gái, ông bỏ nghề thầy giáo, chuyển sang nghề xe ôm, để đi đây đi đó tìm tung tích con. Trước cổng nhà ông luôn có một cây mai giả vì trước khi lạc con, nhà có cây mai, giờ ông mong biết đâu có khi nào con gái ông đi ngang, nhìn thấy cây mai sẽ nhớ ra đây là nhà của mình" - Đỗ Khoa chia sẻ.

Đợi Mai ban đầu chỉ là câu chuyện cha đi tìm con, đạo diễn Đỗ Khoa đã bàn với biên kịch bổ sung thêm yếu tố vui vẻ, hài hước cho phù hợp với không khí ngày xuân. "Tôi tin khán giả cũng có phút giây thư giãn qua sự tung hứng của các nhân vật, đặc biệt là hai nhân vật Mai mũm mĩm và ông Phước" - đạo diễn bày tỏ.

Phim truyền hình tết: Thời sự & hài hước - Ảnh 3.

Cảnh trong phim Về nhà ăn tết đi con

Xóm rác bổ

Xóm rác bổ dài 5 tập, phê phán những người vì hám tiền mà kinh doanh thuốc đông dược bẩn gây hại sức khỏe. Đạo diễn Quách Khoa Nam kể vui bộ phim này được quay đến... hai năm: từ cuối 2018 đến tháng 10-2019. 

Anh giải thích: "Vì thời gian trong phim rơi vào những ngày gần tết nên nhà sản xuất quyết định quay vào ngày giáp tết 2019 để ghi nhận không khí. Sau đó, tháng 10 vừa qua, chúng tôi quay tiếp các phần còn lại".

Quách Khoa Nam cho biết thêm: "Xóm rác bổ mang đậm tính thời sự. Tuy nhiên, chúng tôi cũng bàn tính đưa vào phim nhiều màu sắc khác nhau, nhiều tình huống vui nhộn dí dỏm để phim phù hợp với mùa tết".

Phim quy tụ các diễn viên Hoài An, Công Ninh, Hạ Anh, Lưu Quang Anh, Minh Đăng, Mã Hiểu Đông, Song Ngư, Lê Khanh... Đạo diễn cũng đảm nhận một vai phản diện - kẻ kinh doanh dược liệu bẩn đầy nham hiểm.

Hai phim hài hước

Trong khi các bộ phim truyền hình tết chỉ dài khoảng 4-5 tập, Làm rể Mười Xuân (đạo diễn Võ Đình Nhật Tân) lại dài đến 34 tập. Đó là câu chuyện về gia đình ông Mười Xuân - gà trống nuôi con mấy chục năm nay chỉ có mong ước nhỏ nhoi là tận hưởng tuổi già. Thế nhưng các chàng rể quý lại khiến ông đau đầu...

Phim chuyển tải chuyện tình yêu, mối quan hệ giữa cha vợ - chàng rể và cả câu chuyện về công nghệ xe ôm, chuyện kênh YouTube ẩm thực nở rộ... Vào vai ông Mười Xuân, danh hài Thanh Nam tung hứng cùng các diễn viên Tường Vi, Lê Minh Thành, Khánh Ngô, Lê Nam, Tuyền Mập, Huỳnh Nhu...

Về nhà ăn tết đi con (đạo diễn Quyền Lộc) đề cập đến sự gắn kết gia đình. Phim quy tụ ca sĩ Hồ Lệ Thu, Cao Mỹ Kim, vận động viên Phạm Văn Mách cùng các diễn viên Trần Minh, Huỳnh Thanh Tùng, Cao Thanh Tú...

Gặp nhau cuối năm có Gặp nhau cuối năm có 'bắt chước' 1977 Vlog về làng Vũ Đại?

TTO - 'Gặp nhau cuối năm' format mới hứa hẹn đưa khán giả trở về làng Vũ Đại, gặp Lão Hạc, Thị Mầu, Thị Nở, Chí Phèo, Xuân tóc đỏ... Khán giả hẳn sẽ chờ đợi xem chương trình có gì mới và thú vị hơn nhóm 1977 Vlog, hiện tượng YouTube 2019.

HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên