16/02/2021 21:20 GMT+7

Phim tài liệu về Britney Spears: Ngôi sao đáng thương của dư luận tàn nhẫn

MI LY
MI LY

TTO - Khi Britney Spears tự cạo trọc đầu vào năm 2007, tạp chí New York gọi cô là 'kẻ nổi tiếng rác rưởi' và viết: 'Cô ta sẽ sốc thuốc hay tự tử như Marilyn (Monroe)? Hay chết đi như Anna Nicole Smith béo ú?'.

Phim tài liệu về Britney Spears: Ngôi sao đáng thương của dư luận tàn nhẫn - Ảnh 1.

Bi kịch Britney Spears là bi kịch điển hình của những ngôi sao trẻ nổi tiếng vào thập niên 1990 - Ảnh: JIVE

Lâu nay, truyền thông Mỹ quen đùa cợt về bi kịch Britney Spears (40 tuổi): chứng trầm cảm sau sinh, thói ăn chơi tiệc tùng, ẩu đả với thợ săn ảnh, những hành động hủy hoại bản thân, những cuộc hôn nhân chóng vánh, những đổ vỡ tâm lý...

Hiện tại, sau khi bộ phim tài liệu Framing Britney Spears ra mắt, tất cả đều tự vấn về hành động cười cợt trên sự gục ngã của một con người. "Sao chúng ta tàn ác đến vậy với Britney Spears?" - trang The Atlantic đặt câu hỏi.

Bi kịch, vấn đề tâm lý bị lấy làm trò đùa

Framing Britney Spears của New York Times không hẳn mới về chi tiết, nhưng giá trị của bộ phim nằm ở góc nhìn sâu sắc không chỉ về Britney Spears, mà còn về số phận của những người trẻ, đẹp và nổi tiếng vào thập niên 1990.

Họ đã sống một thời tuổi trẻ rực rỡ để rồi gần như đánh mất mình, chịu thương tổn vĩnh viễn. Điều này liên quan đến hệ thống khổng lồ gồm báo lá cải, thợ săn ảnh và cả truyền thông chính thống.

Khi Britney Spears tự cạo đầu trước ống kính vào năm 2007, trong trạng thái suy sụp nhất, tờ tạp chí New York viết: "Cô ta sẽ chết vì sốc thuốc hay tự tử như Marilyn (Monroe)? Hay chết đi như Anna Nicole Smith béo ú? Không ai dám công khai hỏi như thế nhưng đó là điều ai ai cũng thắc mắc".

Trailer phim tài liệu 'Framing Britney Spears'

Trong game show Family Feud, người ta từng đặt câu hỏi "Britney Spears đã mất những gì?" với các đáp án đúng là "tóc", "hôn nhân" và "tâm trí". Tất cả đều là những mất mát lớn đối với một con người, nhưng trên game show truyền hình, chúng được lấy ra làm trò cười.

Nhiều năm qua, các MC truyền hình, diễn viên hài, nghệ sĩ... đùa về các tổn thương của Britney trên các chương trình truyền hình. Người yêu cũ Justin Timberlake kể lể về Britney để gây chú ý, đưa ra những tiết lộ vô duyên như cô đã dành lần quan hệ đầu tiên cho anh. Không chỉ Britney, nhiều sao trẻ khác cũng bị đùa cợt về chuyện họ nghiện ngập, đi điều trị tâm lý...

Sau những bê bối thời trẻ, dư luận cũng khắt khe với Britney, cho rằng cô không đáng là thần tượng giới trẻ, "chỉ là con búp bê, món đồ chơi kiếm tiền" bị những người lớn phía sau giật dây.

Sự suy sụp của Britney khi đó được lý giải sơ lược là do người cô ruột mới qua đời, hay mệt mỏi vì thợ săn ảnh và truyền thông, do nổi loạn và thách thức dư luận... Còn bây giờ, đã 14 năm trôi qua và thế hệ trẻ ngày nay quan tâm đến bệnh tâm lý hơn. Sự suy sụp của cô được nhìn nhận dưới góc độ bệnh tâm lý, và càng đáng thương hơn.

Khi mới 26 tuổi, Britney đã kịp sinh 2 đứa con trong vòng hơn một năm, trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ và mất quyền nuôi con vào tay chồng cũ. Những biến cố liên tiếp khiến cô sa ngã, tìm đến rượu và tiệc tùng. Britney bị bố ruột công khai chỉ trích, cho rằng cô phải đi cai nghiện.

Phim tài liệu về Britney Spears: Ngôi sao đáng thương của dư luận tàn nhẫn - Ảnh 3.

Britney Spears thời là công chúa pop cách đây gần 20 năm - Ảnh: BILLBOARD

Nữ ca sĩ có thể bị trầm cảm sau sinh, rối loạn lưỡng cực. Càng tồi tệ hơn khi các biểu hiện bất ổn diễn ra công khai trước hàng triệu người, thông qua các hình ảnh, đoạn phim do thợ săn ảnh ghi lại. Từ năm 2007 đến tận bây giờ, Britney đã trải qua nhiều lần điều trị tại các cơ sở tâm lý.

"Bất cứ điều gì cô ấy phải trải qua đều trở nên trầm trọng gấp 10 lần bởi sự quan tâm vô độ của dư luận và truyền thông" - The Atlantic viết.

"Cô ấy cần được thông cảm và giúp đỡ, thay vào đó, cô ấy bị ngược đãi và soi mói" - Business Insider viết.

'Đừng tấn công những người đang tổn thương'

Ngay từ năm 2007, người dẫn chương trình Craig Ferguson đã phát biểu quan điểm đáng chú ý: đừng tấn công Britney Spears khi cô đang tổn thương và yếu ớt nhất. Quan điểm này đơn độc vì đó là khi tên tuổi Britney chạm đáy, cười cợt và bỉ bôi cô là xu hướng.

Nhưng Craig Ferguson lo ngại, ông so sánh cách dư luận đối xử với Britney như chương trình America’s Funniest Home Videos. Trong chương trình, các bậc cha mẹ ghi hình những đứa trẻ đang bị ngã và lấy đó làm trò cười.

Phim tài liệu về Britney Spears: Ngôi sao đáng thương của dư luận tàn nhẫn - Ảnh 4.

Britney Spears tại một sự kiện âm nhạc vào năm 2018 - Ảnh: AFP

"Chờ chút, đặt máy quay xuống và đỡ con của các người đi chứ? Các người bị làm sao vậy? - Ferguson nói - Và tôi thấy chúng ta cũng là những kẻ đang cầm máy quay. Người ta suy sụp. Người ta đang chết dần. Anna Nicole Smith, cô ấy chết rồi".

Nhắc đến Britney, Ferguson kêu gọi: "Tôi không biết Britney có phải kẻ nghiện rượu không nhưng rõ ràng là cô ấy đang cần sự giúp đỡ. Chúng ta đừng tấn công những người đang bị tổn thương". Khi Ferguson nói, khán giả vẫn cười vì họ tưởng đang được nghe một câu đùa khác về Britney Spears.

Craig Ferguson nói lên điều này từ trải nghiệm tương đồng. Ông từng là kẻ nghiện rượu, sống không biết ngày mai. Vào buổi sáng Giáng sinh năm 29 tuổi, ông thức dậy trong bãi nước tiểu của chính mình và cảm thấy nếu không thay đổi, mình sẽ chết. Ông may mắn vì không bị dư luận phán xét nặng nề như Britney.

Lời kêu gọi của Ferguson bị chìm lấp giữa những lời bỉ bôi, chỉ trích Britney. Sau 14 năm, thông điệp này được nhắc lại. Nhiều người tiếc nuối vì đã không nghiêm túc lắng nghe lời ông nói.

Phim tài liệu về Britney Spears: Ngôi sao đáng thương của dư luận tàn nhẫn - Ảnh 5.

Mới đây, bạn trai Sam Asghari của Britney Spears công khai gọi ông Jamie Spears, người cha và là người giám hộ của nữ ca sĩ, là 'gã khốn' - Ảnh: FILMMAGIC

Ra mắt ngày 5-2 năm nay, bộ phim tài liệu Framing Britney Spears cung cấp bức tranh toàn cảnh về bi kịch mang tên Britney Spears. Cuộc đời cô là câu chuyện điển hình của những người nổi tiếng từ quá sớm.

Từng có tuổi trẻ rực rỡ, hiện Britney là nhân vật chính trong những phiên tòa bất tận nhằm gỡ bỏ quyền bảo hộ suốt 12 năm qua của người cha Jamie. Một số nghệ sĩ Mỹ và người hâm mộ đang đấu tranh, kêu gọi "trả tự do cho Britney" (phong trào #FreeBritney).

Hành trình này không biết bao giờ sẽ đến đích, nhưng Framing Britney Spears là một trong những tiếng nói mạnh mẽ đầu tiên từ truyền thông chính thống Mỹ. Sau bộ phim này, dự kiến sẽ có thêm các phim tài liệu góp thêm tiếng nói yêu cầu tự do cho Britney.

Người nổi tiếng bị trầm cảm, rối loạn lưỡng cực

Britney Spears bị rối loạn lưỡng cực, trầm cảm sau sinh. Demi Lovato lạm dụng ma túy, bị rối loạn lưỡng cực và rối loạn ăn uống. Mary-Kate Olsen mắc chứng biếng ăn.

Justin Bieber bị trầm cảm trong các chuyến lưu diễn, dùng chất kích thích và từng có thời gian hành xử vô lối. Selena Gomez trầm cảm nhiều năm dai dẳng.

Britney Spears có thể nói là người kém may mắn nhất khi những vấn đề riêng bị biến thành vũ khí chống lại cô trong cuộc chiến về quyền bảo hộ.

Có thật là Britney Spears sẽ giải nghệ? Có thật là Britney Spears sẽ giải nghệ?

TTO - Quản lý lâu năm của nữ ca sĩ cho rằng cô sẽ khó có thể tiếp tục sự nghiệp nữa, trong khi đó, phía Britney và những người đại diện khác vẫn chưa xác nhận thông tin này.

MI LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên