02/03/2016 14:28 GMT+7

Phẫu thuật cho người mắc bệnh "người cây" cực hiếm

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Sau 10 năm vật lộn với chứng bệnh hiếm gặp epidermodysplasia verruciformis, còn gọi là "bệnh người cây", anh Abul Bajandar ở Bangladesh đã được phẫu thuật để bóc tách lớp "vỏ cây" trên tay và chân.

Anh Abul Bajandar với căn bệnh hiếm gặp - Ảnh: Telegraph
Anh Abul Bajandar với căn bệnh hiếm gặp - Ảnh: Telegraph

Theo Telegraph ngày 1-3, anh Abul Bajandar là một trong số 3 trường hợp duy nhất trên thế giới được chẩn đoán mắc bệnh epidermodysplasia verruciformis - căn bệnh da liễu khiến bệnh nhân bị vô số mụn và bướu giống hệt vỏ cây mọc ra trên bàn tay và bàn chân.

Vì căn bệnh này, Bajandar bị mất công ăn việc làm, thậm chí không thể chăm sóc con cái như những người cha khác.

Dần dần, dân làng gọi anh là "người cây". Họ còn đem chuyện của anh kể ra ngoài, khiến nhiều người tò mò kéo đến làng để xem.

Mới đây, anh Abul Bajandar đã quyết định phẫu thuật cắt bỏ lớp "vỏ cây" sau khi chính phủ Bangladesh đồng ý chi trả viện phí cho anh. Ca phẫu thuật đầu tiên diễn ra ngày 28-2 vừa qua tại Bệnh viện đại học Y khoa Dhaka. 

Các bác sĩ nói lớp "vỏ cây" được cắt bỏ có thể nặng tới 5kg, và anh còn phải trải qua ít nhất 15 ca phẫu thuật nữa trong thời gian 1 năm.

Lớp
Lớp "vỏ cây" được cắt bỏ khỏi người anh Abul Bajandar - Ảnh: Telegraph
Video anh Abul Bajandar với căn bệnh hiếm gặp - Nguồn: The Guardian/YouTube
TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên