20/09/2017 10:54 GMT+7

Phát hiện xác tàu ngầm nghi còn 23 người bên trong

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Hiện vị trí chính xác của xác chiếc tàu ngầm Đức từ thời Thế chiến I vẫn chưa được tiết lộ nhằm tránh các đối tượng săn lùng kho báu tìm tới.

Phát hiện xác tàu ngầm nghi còn 23 người bên trong - Ảnh 1.

Xác tàu ngầm này hiện bị phủ lớp hàu và tảo biển. - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ giới chức Bỉ cho hay một xác tàu ngầm Đức nguyên vẹn từ thời Thế chiến I vừa được phát hiện ở Biển Bắc tại độ sâu 25 m, ngoài khơi Bỉ. Có khả năng toàn bộ thi thể của 23 thủy thủ vẫn còn bên trong tàu ngầm này.

Ông Thomas Termote, một thợ lặn kiêm chuyên gia khảo cổ học biển, đã phát hiện tàu ngầm này tại vùng biển ngoài khơi cảng Ostende vào hè năm nay. 

Tuy nhiên, vị trí chính xác của xác tàu vẫn được giữ bí mật để tránh những đối tượng săn lùng kho báu tìm tới.

"Tàu ngầm này hiện còn nguyên vẹn. Mọi thứ vẫn được đóng kín. Đó là những gì mà Termote đã nhìn thấy trong hè này" - ông Jan Mees, người đứng đầu viện nghiên cứu hàng hải Flanders, cho biết.

Trong khi đó, theo thông tin được tờ New York Daily News dẫn lại, đây là một tàu ngầm loại UB II, dài gần 27 m và rộng 6 m. Con tàu nằm nghiêng một góc 45 độ, ở độ sâu cách mặt nước từ 25-30 m.

Các tàu ngầm UB II được đóng vào khoảng giữa năm 1915 và 1916. Loại tàu này có thể lặn ở độ sâu khoảng 50 m. Trong Thế chiến I, Đức sử dụng các tàu ngầm để chặn các tuyến đường thông thương của Anh ở eo biển Manche và Biển Bắc.

Phát hiện xác tàu ngầm nghi còn 23 người bên trong - Ảnh 2.

Ảnh chụp năm 1916 cho thấy loại tàu ngầm quân sự UB được Đức sử dụng - Ảnh: AFP

Phần bề mặt phía trên của tàu ngầm bị chìm cho thấy nó bị trúng mìn. Hai ống phóng ngư lôi đã bị phá hủy nhưng ống thứ ba còn nguyên vẹn. Các hình ảnh được công bố cho thấy tàu ngầm này phủ lớp tảo biển và bị hàu bám.

Ông Carl Decaluwe, tỉnh trưởng tỉnh Tây Flanders của Bỉ, cho biết địa điểm phát hiện tàu ngầm trên phải được bảo vệ trước khi vị trí được tiết lộ. 

Ông cho biết có thể toàn bộ thi thể của 22 thủy thủ và 1 chỉ huy có thể vẫn còn bên trong tàu ngầm này. Hiện ông đang liên hệ với đại sứ quán Đức.

Đây là tàu ngầm thứ 11 của Đức từ thời Thế chiến I được tìm thấy trong vùng biển của Bỉ. Trước đó, hồi tháng 8-2014, các nhà khoa học Mỹ từng phát hiện xác tàu ngầm U-576 của phát xít Đức dưới đáy đại dương cùng toàn bộ thủy thủ đoàn 45 người.    

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên