22/08/2009 08:22 GMT+7

Phát hiện một loài ếch mới

T.HÀ
T.HÀ

TT (HÀ NỘI) - Theo thông tin từ Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật (thuộc Viện Khoa học công nghệ VN), các nhà khoa học Mỹ và VN vừa phát hiện một loài ếch cây sần mới có giá trị phục vụ nghiên cứu khoa học ở vùng núi cao Hoàng Liên thuộc tỉnh Lào Cai.

Đây là kết quả trong chương trình phối hợp nghiên cứu khoa học giữa viện và Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ.

m8C2EZrb.jpgPhóng to
Ếch cây sần đỏ Theloderma - Ảnh: NGUYEN QUANG TRUONG

Loài ếch mới được các nhà khoa học đặt tên là ếch cây sần đỏ Theloderma lateriticum Bain, Nguyen & Doan 2009. Ếch cây sần đỏ có kích cỡ nhỏ với chiều dài thân chỉ đạt 23,5mm, màng nhĩ rất rõ, màng bơi ở chân và tay tiêu giảm, da lưng có những nốt sần nhỏ và nổi bật với màu đỏ gạch, cá thể đực không có túi kêu và sống trong rừng thường xanh ở độ cao khoảng 1.300-1.400m so với mực nước biển.

Đây là loài ếch mới thứ hai được phát hiện ở VN trong năm nay.

T.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên