28/12/2013 09:09 GMT+7

Phát hiện hơn 1 tấn da heo bẩn

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TT - Ngày 27-12, ông Khương Trần Phúc Nguyên - trưởng trạm thú y huyện Bình Chánh (TP.HCM) - cho biết vừa phối hợp với đoàn liên ngành “đột kích” vào lò chế biến da heo trái phép của ông Lê Vĩnh Phước (ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) phát hiện hơn 1 tấn da heo chế biến mất vệ sinh.

* Mẫu xét nghiệm dương tính với heo tai xanh

Phát hiện hơn một tấn da heo bẩnBa lần chở heo chết vào TP.HCMHeo chết vì nhiễm dịch heo tai xanh

Bq2Plbh9.jpgPhóng to
Số da heo bẩn bị trạm thú y Bình Chánh phát hiện ngày 27-12 - Ảnh: trạm thú y Bình Chánh cung cấp

Khoảng 9g cùng ngày, khi cán bộ đoàn liên ngành ập vào thì các nhân công vẫn đang chế biến da heo trên nền đất dơ bẩn, xung quanh tập kết nhiều thùng phuy chứa các loại hóa chất để ngâm và xử lý da heo. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 863kg da heo khô đã qua chế biến và 150kg da tươi mới nhập về. Toàn bộ số da heo đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

* Cùng ngày, trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức cho biết kết quả năm mẫu thịt thối mang đi xét nghiệm trong vụ “Ba lần chở heo chết vào TP.HCM” (Tuổi Trẻ 25-12) đều dương tính với dịch heo tai xanh. Theo trạm, cả ba lần vận chuyển thịt heo thối vào TP.HCM trong năm 2013, số thịt heo của ông Phạm Quốc Huy đều bị nhiễm dịch tả và heo tai xanh.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên