07/10/2016 09:50 GMT+7

​Phát hiện hóa thạch những con khủng long lớn chưa từng thấy

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Các nhà khoa học Brazil đã phát hiện hóa thạch của những con khủng long lớn chưa từng thấy với chiều dài phần thân lên tới 25m.

Theo công bố ngày 5-10 của Viện Bảo tàng Khoa học trái đất tại Rio de Janeiro, những con khủng long trên có tên là "Austroposeidon magnificus", thuộc loài khủng long Titanosaur ăn cỏ, có phần thân rất to, mũi và đuôi dài, và hộp sọ tương đối nhỏ.

Theo các nhà khoa học, những con khủng long này sống trong thời kỳ "Kỷ Phấn trắng" cách đây từ 145 đến 166 triệu năm tại những vùng mà hiện nay là một phần của Nam Mỹ, châu Phi, Nam Cực và châu Đại Dương.

Trước đó, hồi những năm 50 của thế kỷ trước, một nhà cổ sinh vật học của Brazil là Llewellyn Ivor Price cũng đã phát hiện hóa thạch xương sống của loài khủng long trên. Tuy nhiên, khi đó phát hiện này đã không được giới khoa học công nhận.

Kể từ đó, hóa thạch xương sống của loài khủng long này đã được phân tích và nghiên cứu cho đến khi có phát hiện mới nói trên.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: hóa thạch khủng long