11/05/2017 15:28 GMT+7

Phát hiện hố xoáy sâu gần 37m khu sạt lở tại Đồng Tháp

NGỌC TÀI
NGỌC TÀI

TTO - Sáng 11-5, đoàn công tác dẫn đầu là Bộ NN&PTNT đã khảo sát thực tế và làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp về tình trạng sạt lở bờ sông.

Đoàn công tác khảo sát sạt lở tại xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: Ngọc Tài

Nhiều hộ dân chưa di dời

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp, sạt lở xảy ra liên tiếp tại 45 xã, phường, thị trấn và thành phố trên địa bàn tỉnh.

Chỉ tính riêng từ đầu tháng 4-2017 đến nay, tại ấp Hòa Bình, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình đã xảy ra 4 điểm sạt lở đặc biệt nghiêm trọng với tổng chiều dài 210m, diện tích sạt lở 3.250m2, chỉ cách Quốc lộ 30 từ 15m - 25m.

Tỉnh Đồng Tháp đã hai lần công bố tình trạng khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền, khu vực ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình với tổng chiều dài là 600m.

Ngoài ra, tại khu vực khẩn cấp sạt lở phát hiện có 1 hố xoáy nguy hiểm, tâm cách bờ 80m.

Một vấn đề đáng lo ngại là trong tổng số 36 hộ nằm trong diện khẩn cấp di dời chỉ có 6 hộ đã di dời, 3 hộ chuẩn bị di dời, nhiều hộ khác vẫn còn bám trụ ở khu vực nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào. 

Khu vực sạt lở khẩn cấp bờ sông Tiền tại xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp- Ảnh: Ngọc Tài

Khai thác cát quá mức, một trong những nguyên nhân?

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp, đoàn công tác đã trình bày nhiều nghiên cứu liên quan đến nguyên nhân dẫn đến việc sạt lở ngày một nghiêm trọng hơn, trong đó các nhà khoa học cũng đề cập đến nguyên nhân khai thác cát quá mức.

Ông Đỗ Hoài Nam - giám đốc Trung tâm nghiên cứu công trình biển, Viện Kỹ thuật Biển thông tin tại cuộc họp, tình trạng khai thác cát quá mức đang diễn ra trên sông Cửu Long.

Ông dẫn chứng trong giai đoạn 1998 - 2008, lòng dẫn sông Tiền đã bị hạ thấp từ 1m đến 1,8m, còn trên sông Hậu lòng dẫn bị hạ thấp từ 1,33 đến 1,46m.

“Cát đáy hàng năm đọng lại trên sông Mekong chỉ khoảng 12 triệu m3. Trên sông Cửu Long có lượng khai thác cát hàng năm là 28 triệu m3 là quá lớn, cần phải có quy hoạch, xem xét kỹ vấn đề này”, ông Nam băn khoăn.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Đồng Tháp đề xuất trung ương hỗ trợ kinh phí hơn 82 tỉ đồng từ chương trình mục tiêu quốc gia để đẩy nhanh tiến độ di dời các hộ dân vùng sạt lở, vùng ngập sâu, vùng biên giới.

Ngoài ra, tỉnh cũng đề xuất cho triển khai chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở giai đoạn 2016 - 2020 chủ yếu phục vụ di dân vùng sạt lở bờ sông, xây dựng phương án đảm bảo an toàn Quốc lộ 30.

NGỌC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên