23/12/2009 08:32 GMT+7

Phát hiện gần 300 loài thảo mộc và nấm mới

QUANG HƯƠNG (Theo Daily Mail)
QUANG HƯƠNG (Theo Daily Mail)

TT - Các nhà khoa học tại vườn thảo mộc Kew ở tây London (Anh) cho biết đã phát hiện 292 loài thảo mộc mới trong năm nay. Gần 1/3 trong số đó được cho là đang có nguy cơ tuyệt chủng.

1lot6nQU.jpgPhóng to

Cây Isoglossa variegata, một loài thảo mộc mới được khám phá - Ảnh: PA

Các thảo mộc bị đe dọa tuyệt chủng gồm có cây yam (một loại cây có củ) chữa ung thư ở Nam Phi, vì chỉ còn 200 cây sống trong hoang dã. Loài nhỏ nhất được tìm thấy là nấm cây mục có thân chỉ 1 mm. Đáng chú ý là hai loài cây có hoa chỉ cao khoảng 10,1cm, lấy năng lượng từ nấm ở dưới đất thay vì mặt trời. Những người mê cà phê cũng có thể vui mừng vì thức uống ưa thích của họ vào buổi sáng có thể tồn tại trong thời biến đổi khí hậu khi bảy giống cây cà phê mới được tìm thấy...

Theo các nhà nghiên cứu, công trình phát hiện và vào sổ sách các loài thảo mộc trên thế giới là rất quan trọng trong thời biến đổi khí hậu và giảm sút đa dạng sinh học.

QUANG HƯƠNG (Theo Daily Mail)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên