20/12/2012 01:22 GMT+7

Phát hiện dao mổ trong xác ướp cổ Ai Cập

HÀ AN (Theo Maxisciences.com)
HÀ AN (Theo Maxisciences.com)

TT - Các nhà nghiên cứu Croatia thuộc Đại học Dubrava đã tìm thấy một dụng cụ dùng để rút não trong một xác ướp Ai Cập cổ đại cách nay 2.400 năm.

3ZXML9Kh.jpgPhóng to

Các nhà nghiên cứu đã lấy dụng cụ rút não ra khỏi xác ướp Ai Cập cổ đại cách nay 2.400 năm - Ảnh: Huffingtonpost.com

Trên tạp chí RSNA RadioGraphics, nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Mislav Cavka tiết lộ dụng cụ “phẫu thuật” này là một que gỗ dài khoảng 7-8cm, được các thợ ướp xác dùng đưa vào một cái lỗ gần mũi để rút chất lỏng của não ra khỏi hộp sọ của người chết. Có thể một thợ ướp xác đã để quên dụng cụ trong não của xác ướp người phụ nữ khoảng 40 tuổi này. Nhờ nội soi, nhóm nghiên cứu đã cẩn thận rút que gỗ ra khỏi não của xác ướp này.

Chính sơ suất cách đây hàng ngàn năm đã giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về quá trình ướp xác của người Ai Cập cổ đại. Xác ướp 2.400 tuổi này được đưa tới Croatia từ thế kỷ 19 và hiện đang được lưu giữ tại bảo tàng khảo cổ học ở Zagreb, Croatia.

HÀ AN (Theo Maxisciences.com)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên