26/09/2013 11:08 GMT+7

Pháp giảm giá thuốc để tiết kiệm ngân sách y tế

HÀ AN
HÀ AN

TTO - Bộ trưởng Y tế Pháp Marisol Touraine thông báo sẽ giảm thâm hụt ngân sách y tế năm 2014 bằng cách giảm giá thuốc và giảm chi phí từ các bệnh viện.

P9eGlZHR.jpgPhóng to
Các bệnh viện ở Pháp phải chung tay với ngành y tế để giảm nợ công - Ảnh: La-croix.com

Theo AFP, trong buổi giới thiệu dự luật cấp vốn cho BHXH năm 2014, bà Touraine nhấn mạnh sự nỗ lực của các bệnh viện sẽ giảm được 440 triệu euro (595 triệu USD) ngân sách y tế và việc giảm giá thuốc cho phép Pháp tiết kiệm đến 1 tỉ euro (1,35 tỉ USD) mỗi năm.

“Các cơ sở y tế sẽ tiếp tục tiết kiệm ngân sách, nhất là ở khoản đặt mua vật dụng y tế, cũng như phát huy mạnh vai trò của phẫu thuật theo hướng điều trị ngoại trú, nghĩa là bệnh nhân có thể về nhà trong ngày sau phẫu thuật. Ngoài ra, việc giảm giá thuốc và phát triển các loại thuốc generic sẽ tiết kiệm ngân sách đáng kể cho ngành y tế Pháp”, Bộ trưởng Touraine nhận định.

Với lỗ hổng nợ công gần 7,7 tỉ euro (104 tỉ USD) năm 2013, BHYT Pháp nằm trong danh sách thâm hụt ngân sách nhiều nhất trong số các nhánh an sinh xã hội của nước này.

HÀ AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên