Tag: phản gián

Úc lật tẩy mạng lưới gián điệp nước ngoài

Lãnh đạo tình báo Úc tiết lộ nhóm gián điệp nước ngoài đã tuyển mộ các chính trị gia, học giả, doanh nhân Úc để tiếp cận các thông tin chính trị, kinh tế và quốc phòng nhạy cảm.

Báo New York Times: CIA mất hàng loạt nguồn tin ở nước ngoài

TTO - Ngày 5-10, báo New York Times dẫn nguồn thạo tin cho biết Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) Mỹ đang mất hàng loạt nguồn tin ở nước ngoài do bị bắt, sát hại hoặc thỏa hiệp với tình báo nước ngoài.

Giám đốc NCSC Mỹ lo ngại mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga về chuỗi cung ứng vắc xin

TTO - Giám đốc Trung tâm an ninh và phản gián quốc gia (NCSC) Mỹ William Evanina ngày 12-1 nói rằng ông lo ngại các mối đe dọa từ phía Trung Quốc và Nga liên quan đến chuỗi cung ứng vắc xin ngừa COVID-19 ở Mỹ.

Bộ trưởng Úc ngầm thừa nhận chiến dịch xử lý gián điệp Trung Quốc

TTO - Bộ trưởng Nội vụ Úc không xác nhận hay phủ nhận các cuộc đột kích và bắt giữ các nhà báo Trung Quốc nhưng khẳng định "nếu có bằng chứng cho thấy ai đó đang phá luật thì chúng tôi sẽ hành động".

Paul Whelan: Con cờ ngoại giao hay điệp viên phương tây?

TTO - Nga thông báo bắt giữ công dân Mỹ Paul Whelan vì hoạt động gián điệp song Mỹ lại bác bỏ điều này. Vẫn chưa rõ Paul Whelan có phải là gián điệp hay không, song nhiều nghi ngờ vụ này có dính líu đến vụ Maria Butina.

Cuộc chiến khốc liệt giữa tình báo Mỹ và Trung Quốc

TTO - Tình báo, phản gián là một cuộc chơi cân não đầy chất tàn bạo. Điều này càng lại đúng giữa các quốc gia có "truyền thống" lâu đời như Mỹ và Trung Quốc.

Đài CNN: Gián điệp Nga ở Mỹ 'đông như quân Nguyên' 

TTO - Gián điệp Nga hiện diện tại Mỹ nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác và ngày càng tự tin thu thập thông tin tình báo, theo đài truyền hình CNN.

Canada tố cáo hầu hết nhà báo Trung Quốc làm gián điệp

TTO - Trong nhiều năm qua, Cục An ninh tình báo Canada đã giám sát các nhà báo Trung Quốc thường trú ở Ottawa vì nghi ngờ họ làm gián điệp cho Bắc Kinh.

CIA bị vô hiệu hóa tại Trung Quốc?

TTO - Ít nhất 18-20 nguồn tin và gián điệp nằm vùng của CIA tại Trung Quốc đã bị thủ tiêu hoặc bị bỏ tù giai đoạn năm 2010-2012, báo New York Times đưa tin.

Giám đốc FBI gặp nhóm quyền lực của Quốc hội Mỹ

TTO - Giám đốc FBI James Comey đã gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao của Quốc hội Mỹ với nội dung được cho là liên quan các cuộc điều tra về nghe lén và sự can dự của Nga vào bầu cử Mỹ.