Tag: phạm pháp

​Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý về tiền ảo

TTO - Phê duyệt đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ có liên quan sớm rà soát, đề xuất cụ thể.

Vây đánh người bị nghi ngờ bắt cóc trẻ em, phạm tội gì?

TTO - Chỉ vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em mà nhiều nạn nhân bị tập thể người dân địa phương đánh đập dã man, phá hoại tài sản. Người dân nên làm gì khi nghi ngờ đối tượng nào đó bắt cóc trẻ em?

Đức đề xuất phạt mạng xã hội tới 50 triệu euro 

TTO - Chính phủ Đức vừa trình dự luật đề nghị mức phạt lên tới 50 triệu euro với Facebook và Twitter nếu họ không xóa tin tức giả và phát ngôn gây thù hận trong vòng 24 giờ.

Đạo đức xuống, án tăng, nhiều án dã man

TT - Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc (ngày 3-1) về công tác phòng chống tội phạm bằng câu hỏi: “Vì sao năm 2013 chúng ta chỉ đạo quyết liệt như vậy nhưng tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp và gia tăng?”.

"Trả thù khiêu dâm" là phạm pháp

TT - Cơ quan lập pháp bang California (Mỹ) đang xem xét dự luật quy định hành vi tung ảnh và clip nóng của bạn tình sau khi tình tan vỡ lên mạng là vi phạm pháp luật.

Xét xử con trai "tướng văn công" Trung Quốc tội hiếp dâm

TTO - Hôm nay 28-8, con trai của tướng Lý Song Giang ra tòa vì vụ án cưỡng hiếp tập thể. Vụ án này khơi dậy làn sóng bất bình đối với thế hệ “quan nhị đại” (con cái của các quan chức Trung Quốc).

Bắt thủ phạm giết và đốt xác người tình

TTO - Ngày 22-2, Lê Trung Hiếu (34 tuổi), nghi can gây ra vụ giết người, đốt xác xảy ra tại Bình Dương đã bị bắt.

Tai nạn giảm, phạm pháp hình sự tăng trong dịp năm mới

TT - Chiều 1-1, Công an TP.HCM cho biết trong ba ngày (từ 30-12-2012 tới 1-1-2013), trên địa bàn TP có 58 vụ tai nạn giao thông đường bộ, giảm 70 vụ so với cùng kỳ năm 2012. Cùng thời gian, Công an TP ghi nhận xảy ra 65 vụ phạm pháp hình sự, tăng 38 vụ so với cùng kỳ năm trước.

Có dẹp sạch được "đinh tặc"?

TT - Điều tra của báo chí cho thấy việc phát hiện “đinh tặc” trong tình trạng phạm pháp không nằm ngoài khả năng của cơ quan chuyên môn, đặc biệt là với các thành viên tinh thông nghiệp vụ của bộ máy công lực và được sự hỗ trợ của nhiều thiết bị hiện đại trong công tác.