11/01/2008 02:36 GMT+7

Phải nâng chất lượng cà phê VN

KH.NGỌC
KH.NGỌC

TT - Theo ông Vân Thành Huy - chủ tịch Hiệp hội Cà phê ca cao VN (Vicofa), nếu tăng giá 1 tấn cà phê nhân xuất khẩu lên được 30 USD, nông dân sẽ tăng thêm thu nhập 480.000 đồng/tấn cà phê.

Để làm được điều này, cần làm ngay những giải pháp đồng bộ từ trồng trọt đến thu hái để nâng chất lượng cà phê, giảm tạp chất trong hạt cà phê nhân từ 1% xuống còn 0,5%, nâng chất lượng cà phê tỉ lệ hạt đen, vỡ từ 5% xuống còn 2-3%.

Theo ông Huy, hiện cà phê cùng loại của Brazil bán ra trên thị trường thế giới có giá cao hơn cà phê VN khoảng 300 USD/tấn.

KH.NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên