24/12/2014 11:41 GMT+7

Phá chuyên án buôn lậu than trị giá khoảng 600 tỉ đồng

MINH QUANG
MINH QUANG

TTO - Cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2014 đến khi bị triệt phá, ổ nhóm này đã xuất lậu 284 tàu than với số lượng gần 600.000 tấn, trị giá tương đương 600 tỉ đồng.

Đại tướng Trần Đại Quang tặng Huân chương chiến công cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Sáng 24-12, Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết Cục CSGT đường thủy vừa đấu tranh triệt phá chuyên án 113T, phá ổ nhóm đối tượng tham ô, trộm cắp, buôn lậu than đi Trung Quốc tiêu thụ. 

Chuyên án đã được chuyển sang Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an thụ lý, đến nay đã khởi tố 15 bị can về hành vi “Buôn lậu” và “Vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới”. Bước đầu cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2014 đến khi bị triệt phá, ổ nhóm này đã xuất lậu 284 tàu than với số lượng gần 600.000 tấn, trị giá tương đương 600 tỉ đồng.

Theo thiếu tướng Cương, phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cuối tháng 7-2014 lực lượng tham gia chuyên án 113T đã bắt quả tang tàu Quang Phúc 08 đang vận chuyển 4.000 tấn than cám đi Trung Quốc tiêu thụ tại khu vực vùng biển giáp ranh giữa Quảng Ninh và Trung Quốc, cách bờ hàng trăm hải lý.

Ngay sau khi bắt quả tang vụ việc, ban chuyên án đã tổ chức kiểm tra bến bãi của các đối tượng, thu giữ trên 50.000 tấn than các loại trị giá trên 50 tỉ đồng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, tạm giữ toàn bộ phương tiện máy móc sử dụng để phạm tội trị giá hàng trăm tỉ đồng.

Qua điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định các đối tượng cầm đầu là Lưu Quang Phúc, Lưu Ngọc Tường và đã khởi tố 15 bị can.

Cho đến nay cơ bản những bị can bị tình nghi cầm đầu đường dây đã ra đầu thú.

Cơ quan công an đánh giá đây là chuyên án lớn do Cục CSGT đường thủy triệt phá thành công, các đối tượng buôn lậu câu kết với nhau hết sức tinh vi, chặt chẽ, hoạt động trong thời gian dài, có sự bao che, bảo kê của các đối tượng trong ngành than, gây thất thoát lượng tài nguyên rất lớn của Nhà nước.

Cùng với chuyên án trên, Cục CSGT đường thủy cũng đã thực hiện 10 chuyên án lớn, trong đó đã có bảy vụ án được khởi tố xử lý hình sự.

Điển hình là chuyên án 714M đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy tổng hợp dạng đá từ Trung Quốc về Hải Phòng bằng đường thủy, thu giữ hơn 6kg ma túy đá.

Thiếu tướng Cương cho biết năm 2014 Cục CSGT đường thủy đã chuyển cơ quan điều tra các cấp khởi tố 7 vụ, 45 đối tượng; thu giữ trên 7kg ma túy đá, hơn 79.000 tấn than; 3.000 tấn quặng titan; 1.840 tấn quặng sắt; 2.767 tấn chất thải nguy hại; 91.300 lít dầu FO, 156kg thuốc nổ, hơn 214.000m3 cát và nhiều phương tiện tài sản khác trị giá trên 800 tỉ đồng...

Từ những thành tích trên, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương chiến công và khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân thuộc lực lượng công an nhân dân.

MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên