10/02/2017 08:54 GMT+7

Ông Trump tức giận sau phán quyết của Tòa phúc thẩm Mỹ 

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Tòa án phúc thẩm khu vực 9 của Mỹ đã bác bỏ nỗ lực của Bộ Tư pháp khôi phục lại lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân từ các quốc gia Hồi giáo.

Người nước ngoài vào Mỹ ở sân bay quốc tế San Francisco, bang California tháng 1-2017 - Ảnh: Reuters
Người nước ngoài vào Mỹ ở sân bay quốc tế San Francisco, bang California tháng 1-2017 - Ảnh: Reuters

Tòa án phúc thẩm liên bang khu vực 9 cho biết sẽ không ngăn chặn phán quyết của tòa án thấp hơn về việc dừng sắc lệnh hành pháp của ông Trump.

Cả 3 thẩm phán của phiên tòa phúc thẩm trên đều nhất trí rằng chính phủ Mỹ đã không chứng minh được mối đe dọa khủng bố vốn là lý do để ông Trump ban hành lệnh cấm nhập cảnh.

"Chính phủ đã không trình được bằng chứng cho thấy có bất kỳ người từ bất kỳ quốc gia nào có tên trong sắc lệnh đã thực hiện một cuộc tấn công khủng bố tại Mỹ" - phán quyết ngày 9-2 (theo giờ Mỹ) của tòa phúc thẩm liên bang khu vực 9 cho biết.

Theo BBC, phán quyết này cũng bác bỏ lập luận về việc Tổng thống có toàn quyền thiết lập chính sách nhập cư.

Theo tòa án, chính phủ đã không thể giải thích vì sao lệnh cấm của ông Trump sẽ giải quyết được mối đe dọa an ninh quốc gia.

Tòa phúc thẩm cũng cho rằng việc đảo ngược phán quyết của tòa cấp dưới trong bối cảnh hiện tại chỉ tạo thêm sự hỗn loạn hơn nữa khi xâm phạm các quyền theo đúng thủ tục của những người sống trên đất Mỹ bất kể tình trạng di trú của họ. 

Ông Trump đã phản ứng đầy tức giận trên Twitter sau khi tòa phúc thẩm liên bang khu vực 9 ra phán quyết trên.

Ông Trump cho rằng an ninh quốc gia đang bị đe dọa và ông sẽ tiến hành bước pháp lý khác.

"Hẹn gặp các người tại tòa án" - ông Trump đã viết trên Twitter.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên