Tag: ông Nguyễn Xuân Anh

Ông Đặng Việt Dũng quay lại ghế phó chủ tịch UBND Đà Nẵng

TTO - Ông Đặng Việt Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, vừa được các đại biểu HĐND Đà Nẵng bỏ phiếu bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng với 91,67% số phiếu.

Ông Xuân Anh xin miễn sinh hoạt Đảng để chữa bệnh

TTO - Thành ủy Đà Nẵng đã cho phép ông Nguyễn Xuân Anh được miễn sinh hoạt Đảng để chữa bệnh theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Trương Quang Nghĩa: 'Đà Nẵng nếu còn mất đoàn kết sẽ mất tất cả'

TTO - "Như Tổng bí thư nói, lò đang nóng thì củi ướt củi khô gì cũng cháy. Ở Đà Nẵng hay riêng quận Cẩm Lệ, sắp tới có một số vụ việc cũng phải xử lý nghiêm túc".

Bãi nhiệm chức chủ tịch HĐND Đà Nẵng của ông Nguyễn Xuân Anh

TTO - 100% đại biểu HĐND TP Đà Nẵng tham dự kỳ họp đồng ý bãi nhiệm chức danh đại biểu HĐND TP và chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Ngày mai Đà Nẵng họp bất thường bàn việc ông Nguyễn Xuân Anh

TTO - Ngày mai 24-11, HĐND TP Đà Nẵng sẽ họp bất thường để bàn công tác nhân sự liên quan đến ông Nguyễn Xuân Anh, hiện là chủ tịch HĐND TP.

Ủy ban Kiểm tra trung ương công bố kết luận vi phạm ở Đà Nẵng

TTO - Ngày 22-9, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã vào làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng để công bố kết luận về vi phạm của ông Nguyễn Xuân Anh và ông Huỳnh Đức Thơ.

Sự thật bằng tiến sĩ của Bí thư Nguyễn Xuân Anh

TTO - So với thời gian đào tạo tiến sĩ ở Mỹ (từ 4-7 năm nghiên cứu, viết luận án), thời gian chưa đầy 2 năm để lấy bằng tiến sĩ của ông Nguyễn Xuân Anh quả là "siêu tốc"!

'Chủ nhân tấm bằng biết rõ mức độ thật rởm của nó'

TTO - Ủy ban Kiểm tra trung ương kết luận ông Nguyễn Xuân Anh - bí thư Thành ủy, chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng - vi phạm trong việc kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định.

4 vi phạm nghiêm trọng của Bí thư Nguyễn Xuân Anh

TTO - Vi phạm của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh được Ủy ban Kiểm tra trung ương nhận định là “nghiêm trọng, đến mức phải thi hành kỷ luật”.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh ở nhà của ai?

TTO - Ông Nguyễn Xuân Anh ở cùng vợ con tại nhà số 43 Nguyễn Thái Học. Ngoài nhà 43, gia đình ông đang sử dụng hai ngôi nhà liền kề. Đó là số 45 và 47. Chúng là của ai?