05/09/2013 11:05 GMT+7

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm chủ tịch Mặt trận Tổ quốc

LÊ KIÊN
LÊ KIÊN

TTO - Sáng nay (5-9), Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc VN đã tổ chức hội nghị lần thứ 6, tiến hành hiệp thương cử Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm chủ tịch của tổ chức này, thay ông Huỳnh Đảm nghỉ hưu.

2IE6GgeQ.jpgPhóng to
Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân - Ảnh: Thanh Đạm

Ông Nguyễn Thiện Nhân là người được Bộ Chính trị giới thiệu để Ủy ban Trung ương MTTQ VN hiệp thương cử làm chủ tịch.

Tham dự hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết: Bộ Chính trị đã thảo luận và đồng ý để đồng chí Huỳnh Đảm thôi tham gia Đảng đoàn MTTQ VN, thôi làm chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN để nghỉ hưu theo chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước; nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Thiện Nhân – ủy viên Bộ Chính trị, phó thủ tướng Chính phủ - để Ủy ban Trung ương MTTQ VN hiệp thương cử bổ sung vào Ủy ban Trung ương MTTQ VN, đoàn chủ tịch và cử làm chủ tịch thay đồng chí Huỳnh Đảm.

Ông Huỳnh Đảm cho rằng việc cử một đồng chí ủy viên Bộ Chính trị làm chủ tịch mặt trận thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đây là lần thứ hai một ủy viên Bộ Chính trị đứng đầu MTTQ VN. Tuy nhiên, trước đây ông Phạm Thế Duyệt đã không tham gia Bộ Chính trị chỉ sau một thời gian ngắn được Ủy ban Trung ương MTTQ VN hiệp thương cử làm chủ tịch (thay cố chủ tịch Lê Quang Đạo). Còn ông Nguyễn Thiện Nhân thì vừa được bầu vào Bộ Chính trị tại hội nghị trung ương 7 (tháng 5-2013).

Phát biểu tại hội nghị, tân Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân hứa sẽ nỗ lực hết sức mình chung tay vun đắp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, làm cho mỗi người dân VN ngày càng hạnh phúc, đất nước VN ngày càng phát triển, xã hội VN ngày càng dân chủ, văn minh.

Như vậy, theo quy trình, Thủ tướng Chính phủ sẽ phải trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ phó thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân. Thủ tướng cũng là người có thẩm quyền trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm người thay thế ông Nhân giữ chức phó thủ tướng Chính phủ.

Theo cơ cấu, tổ chức Chính phủ khóa XIII đã được Quốc hội quyết định thì Chính phủ có 5 phó thủ tướng (nhưng tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII mới bầu 4 người). Nay với việc ông Nhân giữ nhiệm vụ mới, Chính phủ sẽ khuyết 2 ghế phó thủ tướng.

Ông Nguyễn Thiện Nhân sinh năm 1953, quê Trà Vinh, là giáo sư kinh tế, tiến sĩ điều khiển học. Từ tháng 7-2010 đến nay ông giữ chức phó thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, ông từng giữ chức phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh trước khi được phê chuẩn làm bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo vào tháng 7-2006.

LÊ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên