28/05/2016 16:30 GMT+7

Nối lại cánh tay một phụ nữ bị chồng chém đứt lìa

KHOA NAM
KHOA NAM

TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) cho biết, sau khi chém xong, anh chồng bình thản cầm phần tay bị đứt của vợ đến công an tự thú.

Phần tay bị đứt của bà Thắm đang dần hồi phục. Ảnh: K.Nam
Phần tay bị đứt của bà Thắm đang dần hồi phục. Ảnh: K.Nam

Chiều 28-5, bác sĩ Danh Trung - phó trưởng khoa ngoại lồng ngực bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang - cho biết đã tiếp nhận và tiến hành phẫu thuật nối lại cánh tay phải của một phụ nữ bị chồng mình chém đứt lìa.

Nạn nhân bị chém tên Nguyễn Thị Thắm (41 tuổi), ngụ xã Minh Hoà, huyện Châu Thành (Kiên Giang). Bệnh nhân được bệnh viện đa khoa huyện Giồng Riềng chuyển lên lúc 12 giờ trưa 26-5 trong tình trạng bị đứt lìa 1/3 dưới cẳng tay phải. 

Sau khi tiếp nhận, khoa ngoại lồng ngực đã tiến hành hội chẩn và tiến hành phẫu thuật nối cánh tay cho bệnh nhân. Kíp mổ gồm bác sĩ khoa ngoại lồng ngực và chấn thương chỉnh hình thực hiện kéo dài 5 giờ 20 phút. Các bác sĩ đã tiến hành khâu nối mạch máu, dây thần kinh, gân và ổn định xương.

Theo bác sĩ Trung, sau 3 ngày hậu phẫu, tình trạng phần cánh tay được nối có tiến triển tích cực, đo được mạch rõ, phần cánh tay bị đứt ấm dần lên. Tuy nhiên, phải sau ít nhất 3 tuần nữa mới có thể khẳng định khả năng hồi phục do phải theo dõi khả năng tái tạo cơ.

Nằm trên giường bệnh, bà Thắm cho biết sáng 26-5, Toà án nhân dân huyện Giồng Riềng có thư mời mình cùng chồng là Trần Kim Tùng (38 tuổi) đến toà để hoà giải chuyện ly hôn.

Sau khi kết thúc buổi làm việc, cả hai tiếp tục ra chỗ để xe trong sân toà và lại tiếp tục cự cãi. Trong lúc bà Thắm loay hoay mở cốp dưới yên xe để lấy chìa khoá thì bất ngờ bị ông Tùng dùng dao chém đứt lìa cánh tay phải.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Giồng Riềng cho biết, sau khi chém xong, Tùng bình thản cầm phần tay bị đứt của vợ đến công an tự thú. Cơ quan công an đã ngay lập tức dùng nước đá bảo quản cánh tay đứt của bà Thắm rồi cùng bệnh viện đa khoa huyện Giồng Riềng chuyển bà Thắm lên bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu.

Hiện tại, Trần Kim Tùng đang bị công an huyện Giồng Riềng tạm giam.

KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên