22/08/2016 21:14 GMT+7

Nợ tiền, giả bị bắt cóc ép gia đình bỏ 1 tỉ đồng chuộc

A.L
A.L

TTO - Do thua số đề, Huy nợ hàng trăm triệu đồng. Để có tiền trả nợ, Huy nhờ bạn trói, giả bị bắt cóc, yêu cầu gia đình chuyển 1 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng mà Huy đã chuẩn bị trước.

Huy tại cơ quan công an - Ảnh: A.L
Huy tại cơ quan công an - Ảnh: A.L.

Ngày 22-8, thông tin từ Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai cho hay đang tạm giữ Lê Nguyễn Long Huy (27 tuổi), Nguyễn Anh Vũ (22 tuổi), Trần Hữu Đức (23 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa) và Thạch Phol (33 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. 

Theo điều tra ban đầu, Huy nợ hàng trăm triệu đồng do thua số đề.

Để có tiền trả nợ, ngày 18-8 Huy nói Phol bịt mặt và cầm cưa, trói tay chân Huy vào ghế đá rồi gọi điện Facetime (một ứng dụng gọi điện video miễn phí trên điện thoại di động) cho gia đình Huy để người thân thấy cảnh Huy bị trói như bị bắt cóc. Và yêu cầu gia đình Huy chuyển 1 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng mà Huy đã chuẩn bị trước để chuộc con.

Tuy nhiên, gia đình Huy không đồng ý với giá 1 tỉ đồng. Hai bên thỏa thuận giảm còn 800 triệu đồng.

Sau đó, Huy nhắn tin đe dọa và hối thúc gia đình chuyển trước 100 triệu đồng vào tài khoản.

Do lo sợ, gia đình đã chuyển vào tài khoản cho Huy trước 100 triệu đồng.

Khi nhận được thông báo đã nhận tiền, Huy lên TP.HCM và ghé vào một ATM để rút tiền. Nhưng mới rút được 20 triệu đồng thì thẻ bị lỗi.

Huy tiếp tục yêu cầu gia đình chuẩn bị 700 triệu đồng tiền chuộc bằng tiền mặt và mang đến địa điểm mà Huy chỉ định gần siêu thị Lotte (P.Long Bình, TP Biên Hòa) giao tiền.

Sợ bị lộ, Huy kể với Vũ và Đức rồi nhờ cả hai đi lấy tiền giùm. Cả hai đồng ý.

Khi Đức nhận tiền từ gia đình Huy thì lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Sau đó, lần lượt Huy, Phol và Vũ bị bắt sau đó.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

A.L
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên