Phóng to |
Nguồn tin Hội chữ thập đỏ địa phương cho biết vụ nổ xảy ra ngày 15-5 gần một trường tiểu học đã làm náo động ngoại ô Ijegun. Người ta e ngại nhiều học sinh bị thiệt mạng. Ngoài ra còn có nhiều người bị thương.
Theo người phát ngôn Cơ quan giải quyết tình trạng khẩn cấp Abdulsalam Mohammed, ít nhất 36 người bị thương đã được đưa đến một bệnh viện gần đó.
BBC cho biết các nhân viên cứu hỏa đã chống chọi với đám cháy bằng nước và cát. Suốt đêm qua, nhiều người dân tham gia tìm kiếm những người mất tích. Theo AFP, một xe xúc đất khi đang thi công trên đường đã vô tình gây ra tai nạn.
Nigeria là một trong những nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, và các đường ống dẫn dầu được bố trí chạy qua nhiều khu dân cư, trong đó cả Lagos. Đã có nhiều đường ống trong số này phát nổ, thường do người dân đục khoét để lấy trộm dầu.
Phóng to | |
Theo Tập đoàn dầu hỏa quốc gia Nigeria (NNPC), mỗi năm có ít nhất 400 trường hợp phá hoại nhằm vào đường ống dẫn dầu của NNPC.
Năm ngoái, một vụ nổ đường dẫn dầu đã giết chết ít nhất 40 người tại Lagos. Trước đó, năm 2006, khoảng 400 người thiệt mạng trong hai vụ nổ tương tự tại Lagos.
- Tháng 12-2007: Nổ tại Lagos, ít nhất 40 người chết.- Tháng 12-2006: Nổ tại Lagos, ít nhất 250 người chết.- Tháng 5-2006: Nổ tại Lagos, ít nhất 150 người chết.- Tháng 12-2004: Nổ tại Lagos, ít nhất 20 người chết.- Tháng 9-2004: Nổ tại Lagos, ít nhất 60 người chết.- Tháng 6-2003: Nổ tại Abia State, ít nhất 105 người chết.- Tháng 7-2000: Nổ tại Warri, ít nhất 300 người chết.- Tháng 3-2000: Nổ tại Abia State, ít nhất 50 người chết.- Tháng 10-1998: Nổ tại Jesse, ít nhất 1.000 người chết. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận