26/12/2016 11:00 GMT+7

Những vấn đề thanh niên Việt bức xúc và mong muốn

ĐỨC BÌNH - HÀ THANH
ĐỨC BÌNH - HÀ THANH

TTO - Lo lắng lớn nhất của thanh niên Việt Nam là tình trạng cá chết ở các tỉnh miền Trung (69%), tình trạng tiêu thụ và sản xuất thực phẩm bẩn (52%), tình trạng tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông (47,5%), buôn lậu, hàng giả tràn lan (46,3%)...

Anh Ngô Văn Cương, UV BTV TƯ Đoàn, Trưởng Ban TN nông thôn TƯ Đoàn - Ảnh: Lâm Hải
Anh Ngô Văn Cương, ủy viên BTV T.Ư Đoàn, trưởng Ban TN nông thôn T.Ư Đoàn - Ảnh: Lâm Hải

Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 17, khóa X vừa được khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày để tập trung thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo công tác Đoàn, phòng trào thanh thiếu nhi năm 2016; chương trình năm 2017; quyết định (bình chọn) về các sự kiện, hoạt động và công trình tiêu biểu của thanh niên năm 2016; cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và một số nội dung khác như công tác nhân sự, thi đua khen thưởng…

Một số chỉ tiêu không đạt

Phát biểu tham luận, hầu hết các ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn đều đồng tình với dự thảo báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016.

Theo đó các đại biểu quan tâm đến vấn đề thanh niên nông thôn “ly nông, ly hương” tiếp tục tăng, tình trạng thất nghiệp trong giới trẻ ở mức cao, đặc biệt các đại biểu cũng thảo luận, trao đổi nhiều về những hạn chế, trong đó có nhiều chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch đề ra.

Cụ thể mới chỉ có 90,7% Đoàn cấp huyện có công trình thanh niên (kế hoạch là 100%), Đoàn xã, thị trấn có mô hình CLB thanh niên làm kinh tế cũng chỉ đạt chưa đến 60% chỉ tiêu kế hoạch.

Số thanh niên được giới thiệu việc làm thì vượt chỉ tiêu, nhưng trong số này có việc làm lại chỉ đạt 88% chỉ tiêu.

Việc mỗi Đoàn xã, thị trấn giáo dục, giúp đỡ được ít nhất một thanh thiếu niên chậm tiến cũng không đạt, chỉ có 72% số Đoàn xã, thị trấn cả nước thực hiện được chỉ tiêu này. Tiêu chí 100 Đoàn cấp tỉnh, huyện sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên cũng chỉ đạt 91% và 83%...

Báo cáo cũng chỉ rõ hạn chế trong công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí của Đoàn; một số phong trào triển khai chưa rộng khắp; nhiều tỉnh, thành đoàn chưa quan tâm đúng mức các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên; công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền ở một số nơi chưa kiên trì; hiệu quả một số chương trình phối hợp của Đoàn với các ngành chưa cao…

Những vấn đề thanh niên bức xúc và mong muốn

Tại hội nghị, Viện Nghiên cứu thanh niên đã cung cấp báo cáo kết quả điều tra nghiên cứu về tình hình thanh niên Việt Nam năm 2016.

Theo kết quả này, năm qua thanh niên rất quan tâm đến đời sống chính trị, xã hội của đất nước và thế giới, như: đại hội Đảng, bầu cử quốc hội, HĐND các cấp (trên 56%), vấn đề thực phẩm bẩn (64,5%), Formosa xả thải chất độc hại ra môi trường (63%), tòa án quốc tế bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc (gần 58%)…

Đặc biệt, kết quả điều tra đã cho biết những vấn đề mà thanh niên lo lắng, bức xúc. Lo lắng lớn nhất của thanh niên là tình trạng cá chết ở các tỉnh miền Trung (69%), tình trạng tiêu thụ và sản xuất thực phẩm bẩn (52%), tình trạng tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông (47,5%), buôn lậu, hàng giả tràn lan (46,3%), tình trạng người có trình độ thất nghiệp (33,7%), tai nạn giao thông còn nghiêm trọng (25,5%), nhiều vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra (25,2%)…

Xuất phát từ những lo lắng, bức xúc này, năm 2017 thanh niên mong muốn cần sớm giải quyết các vấn đề xã hội nan giải như vấn đề thực phẩm bẩn, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông. Ngoài ra các vấn đề liên quan đến sức khỏe, việc làm, học tập, giải trí, những chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho phát triển thanh niên cũng là những vấn đề thanh niên mong muốn.

Hội nghị Ban thường vụ cũng sẽ quyết định các công trình, hoạt động thanh niên tiêu biểu năm 2016. Theo đó có 9 công trình thanh niên tiêu biểu được đưa ra để bình xét, quyết định, gồm: thắp sáng đường quê (của T.Ư Hội LHTN Việt Nam); lắp đặt 13 máy lọc nước mặn thành nước ngọt cho người dân vùng hạn, mặn (Ban thanh niên nông thông T.Ư Đoàn); trồng mới 100ha tre Bát Độ (Yên Bái); lắp đặt mới 1.084 đồng hồ nước miễn phí cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (TP.HCM); chăm sóc 400 người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn (Đồng Tháp); vệ sinh môi trường nông thôn (Lạng Sơn); nước sạch nghĩa tình (Sóc Trăng); Vì đàn em thân yêu (An Giang); hoán cải hệ thống điều khiển trung tâm Giàn công nghệ trung tâm 2 (Đoàn khối doanh nghiệp trung ương).
ĐỨC BÌNH - HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên