21/03/2016 14:27 GMT+7

Nhóm siêu trộm cạy cửa trộm 5,5kg vàng nhận án tù

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Băng trộm dùng thanh kim loại cạy cửa sắt vào nhà lấy 5,5kg vàng 18K sau khi theo dõi hoạt động của tiệm vàng Ngọc Dung, huyện Bù Đăng, Bình Phước.

Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Tuyết Mai

Ngày 21-3, TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm đối với 6 bị cáo trong băng trộm 5,5 kg vàng tại 1 tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Theo đó các bị cáo có mức án như sau: Thái Trọng (38 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) 15 năm tù, Nguyễn Đức Hùng (36 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) 14 năm tù, Bùi Thanh Tuấn (39 tuổi, ngụ Q.2) 10 năm tù, Trần Anh Tuyết (39 tuổi, ngụ Q. Thủ Đức) 14 năm tù, Nguyễn Văn Vinh (34 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) 9 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Bùi Minh Trí (34 tuổi, ngụ Q.7) 9 tháng 13 ngày về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 27 và 28-9-2014, Trọng rủ Tuấn, Hùng, Vinh từ TP.HCM lên huyện Bù Đăng (Bình Phước) theo dõi, quan sát các tiệm vàng sơ hở để trộm tài sản.

Tuấn thuê xe tự lái chở Hùng, Vinh đến khu vực xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng và chọn tiệm vàng Ngọc Dung của ông Nguyễn Văn Hạnh và bà Nguyễn Thị Huệ làm chủ để theo dõi.

Chiều 29-9-2014, Trọng rủ thêm Tuyết cùng đi trộm, còn Tuấn đến gặp em trai là Trí để nhờ thuê xe giúp. Sau đó Trí cùng tham gia phụ lái theo yêu cầu của Tuấn.

Khoảng 1g sáng 30-9-2014, cả nhóm tới tiệm vàng Ngọc Dung. Đến nơi, Trọng, Tuyết, Hùng, Tuấn, Vinh dùng thanh kim loại cạy cửa sắt vào nhà và lấy 5,5kg vàng 18K trong tủ.

Khoảng 6g cùng ngày, vợ chồng ông Hạnh - chủ tiệm vàng Ngọc Dung phát hiện số vàng để trong tủ đã biến mất nên trình báo cơ quan chức năng.

Sau vụ trộm, các đối tượng trên mang vàng đi bán được hơn 2,6 tỷ đồng rồi chia nhau. Tuy nhiên sau đó, Tuấn, Trí, Vinh đã ra đầu thú. Còn Tuyết, Hùng và Trọng bị công an bắt.

Theo lời khai của ông Hạnh, số vàng bị mất là khoảng 286 lượng vàng 18K và 2 lượng vàng 24K với tổng giá trị tài sản là hơn 6,3 tỷ đồng, nhưng các bị cáo khai chỉ lấy 5,5 kg vàng 18K.

Ở cấp sơ thẩm lẫn phúc thẩm, chủ tiệm vàng không chứng minh được nguồn gốc số vàng bị mất nên HĐXX phúc thẩm đã không chấp nhận kháng cáo xem xét hủy án sơ thẩm của các bị hại, tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên