14/06/2016 14:11 GMT+7

​Nhóm công nhân “đánh hội đồng” đồng nghiệp lãnh án

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Ngày 14-6, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Văn Hiếu (24 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) mức án tử hình, Vũ Duy Hậu (23 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) 14 năm tù cùng về tội giết người.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: Tuyết Mai

Tòa tuyên phạt Văn Thị Kim Anh (23 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) 3 năm tù, Nguyễn Thị Bé Vân (20 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) 1 năm tù, Phan Văn Minh (45 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) 2 năm tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, Kim Anh và Hằng cùng làm tại tổ may của 1 công ty giày da thuộc P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân. Khoảng 9g30 sáng 5-12-2014, trong lúc làm việc, Kim Anh và Hằng xảy ra mâu thuẫn và hẹn sau giờ làm ra đánh nhau.

Lo sợ bị đánh, Hằng gọi điện thoại kể và nhờ anh Quách Văn Hảo đón về. Còn Kim Anh gọi điện thoại cho em họ là Hiếu và Hậu nhờ 2 em đến đón. Hiếu và Hậu kể lại cho dượng là Minh nghe. Trước khi đến công ty đón Kim Anh, Hiếu và Hậu ghé vào chợ mua dao để phòng thân.

Khoảng 21g45 cùng ngày, Hằng đi bộ từ cổng công ty ra chỗ anh Hảo và các bạn đang chờ thì Kim Anh đi ra thách thức đánh nhau. Hằng vừa lên xe để Hảo chở về thì bị Hiếu chặn đầu xe và Minh kéo xuống xe.

Hằng bỏ chạy thì Kim Anh đuổi theo nắm tóc đánh té xuống đường. Vân chạy đến đánh liên tiếp vào người Hằng. Hằng chống cự thì Kim Anh lấy dao định đâm nhưng chồng Kim Anh chạy đến ngăn cản và chở Kim Anh về.

Cùng lúc, Hiếu chặn đầu xe, lấy dao đâm nhiều nhát vào bụng khiến anh Hảo gục xuống đường. Lúc này, anh Trần Văn Khương (bạn Hảo) chạy đến thì bị Hiếu đâm 2 nhát trúng ngực. Khương bỏ chạy được 2 - 3m thì gục ngã.

Hiếu quay lại, thấy Hậu đang dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào người anh Hảo, liền đi tới dùng dao đâm nhiều nhát vào thắt lưng anh Hảo. Sau khi gây án, Hiếu bỏ về nhà. Anh Hảo được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết, Khương thương tật 53%, Hằng thương tật 2%.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên